Thế giới

Quan chức Mỹ thăm Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Thống đốc bang Indiana tới Đài Loan hôm 21/8, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc đối với chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới hòn đảo.

Thống đốc Indiana Eric Holcomb (Ảnh: Reuters).

Thống đốc Indiana Eric Holcomb thông báo trên Twitter rằng ông cũng sẽ đến thăm Hàn Quốc, trong khi văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vào sáng 22/8.

"Tôi sẽ dành mọi năng lượng trong tuần này để xây dựng các mối quan hệ mới, củng cố các mối quan hệ lâu dài và phát triển các mối quan hệ đối tác quan trọng trong mọi lĩnh vực với Đài Loan và Hàn Quốc", ông Holcomb viết trên Twitter.

Ông Holcomb coi chuyến thăm Đài Loan và Hàn Quốc là "chuyến đi phát triển kinh tế". Ông nói rằng ông là thống đốc đầu tiên của Mỹ đến Đài Loan kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu hơn 2 năm trước.

"Phái đoàn của chúng tôi sẽ dành tuần này để gặp gỡ các quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức học thuật để tăng cường hơn nữa các kết nối về kinh tế, học thuật và văn hóa giữa bang Indiana với Đài Loan và Hàn Quốc", ông Holcomb cho biết thêm.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết ông Holcomb cũng sẽ gặp đại diện các công ty bán dẫn của Đài Loan, đồng thời ký nhiều biên bản ghi nhớ về thương mại và công nghệ.

Thống đốc Indiana tới Đài Loan sau một loạt chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới hòn đảo, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan từ ngày 2-3/8. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm hòn đảo trong 25 năm qua.

Không lâu sau chuyến thăm của bà Pelosi, một phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu tiếp tục tới Đài Loan. Trong tất cả chuyến thăm, các quan chức Mỹ đều có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Bắc Kinh coi chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Đài Loan là "hành động khiêu khích mạnh mẽ", đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho rằng các chuyến thăm của bà Pelosi và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã vi phạm các thỏa thuận hiện có giữa Mỹ và Trung Quốc. "Đó là hành động khiêu khích và vô ích", ông Tần cảnh báo.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng, chuyến thăm của các quan chức nước này tới Đài Loan hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc Một Trung Quốc và không phải là động thái "vi phạm chủ quyền".

Giới chức Mỹ cho rằng chuyến thăm của bà Pelosi và các nghị sĩ chỉ là một phần trong chuỗi các chuyến thăm thường xuyên của thành viên Quốc hội Mỹ tới hòn đảo. Giới chức Mỹ nhận định phản ứng quân sự của Trung Quốc, gồm bắn tên lửa về phía Đài Loan và tiến hành các cuộc tập trận hải quân ngoài khơi eo biển Đài Loan, là vô trách nhiệm.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết các thành viên Quốc hội Mỹ đã đến Đài Loan từ hàng chục năm nay và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP