Nhà đẹp

Phòng bí mật của hoàng đế La Mã

Các nhà khảo cổ Ý tình cờ phát hiện một căn phòng bí mật dưới lòng đất khi đang trùng tu cung điện của hoàng đế La Mã Nero (trị vì từ năm 54 - 68) ở thủ đô Rome.

Gian phòng bí ẩn vừa được phát hiện

Theo CNN, nhóm chuyên gia vô tình thấy lối vào phòng bí mật trong lúc lắp đặt giàn giáo tại một căn phòng khác. Ông Alfonsina Russo, đứng đầu nhóm trùng tu, cho biết căn phòng được trang trí bằng các bức bích họa hình thần Pan, nhân mã, nhân sư, báo, các loài sinh vật dưới nước, chim muông, hoa lá…

Phần lớn căn phòng vẫn nằm dưới lòng đất song các chuyên gia cho biết sẽ không khai quật thêm vì có thể gây sập toàn bộ cung điện.
Các nhà khảo cổ cho rằng phòng được xây từ năm 65 - 68. Hoàng đế Nero đã cho xây dựng lại cung điện nói trên sau trận đại hỏa hoạn thiêu hủy hầu hết thành Rome vào năm 64.

Tác giả: Châu Yên

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP