Trong nước

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đảm nhiệm thêm hai lĩnh vực mới của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó thủ tướng Trần Lưu Quang.

Điều chỉnh công việc của hai phó thủ tướng ở một số lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông - Ảnh: G.HÂN - N.KHÁNH

Cụ thể, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang được phân công theo dõi, chỉ đạo thêm các lĩnh vực công tác: khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông.

Với việc theo dõi thêm hai lĩnh vực này, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng với đó, ông Quang được phân công làm nhiệm vụ chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo, chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Trước đó, hai lĩnh vực: khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo.

Quyết định cũng nêu rõ các nội dung phân công nhiệm vụ khác của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thực hiện theo quyết định số 19 của Thủ tướng về phân công nhiệm vụ của các phó thủ tướng.

Như vậy, với quyết định điều chỉnh phân công công việc này, các lĩnh vực, đơn vị còn lại do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đảm nhiệm gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang hiện đang được phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, sẽ đảm nhiệm thêm hai bộ gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP