Trong nước

Phó chủ tịch xã bị giám đốc doanh nghiệp đánh chảy máu miệng

Trong quá trình kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép, ông Hoàng Trung Thành - phó chủ tịch UBND xã Gia An (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) bị đánh bị thương chảy máu ở miệng.


Ông Hoàng Trung Thành - phó chủ tịch UBND xã Gai An, huyện Tánh Linh bị thương chảy máu ở miệng - Ảnh: Quang Hưng

Chiều 2-1, một lãnh đạo UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) xác nhận đã chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện xác minh làm rõ vụ việc ông Hoàng Trung Thành - phó chủ tịch UBND xã Gia An (huyện Tánh Linh) và ông Phạm Ly Kha - phó phòng Tài nguyên và môi trường UBND huyện Tánh Linh bị đánh gây thương tích trong quá trình kiểm tra tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thông tin ban đầu cho biết vào sáng 2-1, đoàn kiểm tra của UBND huyện Tánh Linh đã đến địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Tánh Linh, Đức Linh kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép.

Khi đoàn đến kiểm tra tại Công ty Thiên Thanh có dự án đang bơm hút cát thì xảy ra sự việc giám đốc công ty này là ông Huỳnh Thanh xô xát với các cán bộ trong đoàn kiểm tra.

Hậu quả vụ việc làm ông Hoàng Trung Thành bị thương ở miệng chảy máu, ông Phạm Ly Kha bị xây xát ở một cánh tay. Ban đầu, một số nhân chứng là thành viên của đoàn kiểm tra đã báo cáo với cấp trên là các cán bộ của đoàn kiểm tra bị giám đốc công ty tấn công.

Khu vực mà Công ty Thiên Thanh bơm hút cát nằm trong dự án hồ bơi, khu vui chơi giải trí đã được UBND huyện Tánh Linh chấp thuận cho công ty này đầu tư.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP