Thế giới

Ông Trump thừa nhận cái giá phải trả cho đòn thuế

Ông Trump mới đây thừa nhận, chính sách áp thuế của ông sẽ kéo theo một cái giá nhất định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 10/4, ông Trump nói: “Sẽ có chi phí chuyển tiếp, sẽ có những vấn đề trong quá trình chuyển tiếp, nhưng sau cùng, đó sẽ là một điều tuyệt vời”.

Ông Trump nhấn mạnh, mục tiêu của chính sách thuế quan là tái định hình nền kinh tế toàn cầu bằng cách khuyến khích các nhà sản xuất chuyển hoạt động về Mỹ.

“Chúng tôi đang cố gắng để thế giới đối xử công bằng với chúng tôi”, Tổng thống Mỹ nói, đồng thời khẳng định “ai cũng muốn đến để ký một thỏa thuận” nhằm hạ mức thuế hiện tại.

Dù căng thẳng thương mại gia tăng, ông Trump vẫn bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc.

“Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều gì đó tốt đẹp cho cả hai nước. Tôi rất mong điều đó xảy ra”, ông Trump nói. “Chúng tôi rất muốn đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc”. Tổng thống Mỹ đồng thời bày tỏ “sự tôn trọng lớn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận rất tốt cho cả hai bên”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn lặp lại cáo buộc rằng Trung Quốc đã “lợi dụng” và “rút ruột” nền kinh tế Mỹ trong thời gian dài. Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc như vậy đồng thời cho rằng Mỹ tìm cách "bắt nạt” khi không thể cạnh tranh công bằng.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, người cũng tham gia cuộc họp nội các, khẳng định chính sách của ông Trump đang buộc các nước khác phải đưa ra nhượng bộ.

“Nhiều quốc gia đang bước vào đàm phán và đưa ra những đề nghị mà trước đây họ sẽ không bao giờ đưa ra nếu không có chính sách của Tổng thống. Chúng ta đang nhận được sự tôn trọng mà chúng ta xứng đáng”, ông Lutnick nói. “Tôi nghĩ các bạn sẽ chứng kiến những thỏa thuận mang tính lịch sử được ký kết liên tiếp”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Nhà Trắng thông báo tổng mức thuế áp lên một số sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ lên tới 145%, tính cả mức thuế 20% trước đó áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất ma túy fentanyl.

Ngày 9/4, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời áp thuế đồng loạt 10% đối với tất cả các quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc, trong vòng 90 ngày. Đồng thời, ông tạm dừng kế hoạch áp mức thuế lên đến 50% với các quốc gia bị coi là áp thuế nhiều nhất với Mỹ.

Tuy nhiên, căng thẳng với Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt. Bắc Kinh đã nâng tổng mức thuế trả đũa lên 84% đối với hàng hóa Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ giảm số lượng phim Mỹ được chiếu trong nước - vốn đang bị hạn chế ở mức 34 phim mỗi năm - với lý do khán giả không còn mặn mà với Hollywood trong bối cảnh căng thẳng thương mại.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ tạm hoãn các biện pháp đáp trả Mỹ trong 90 ngày - những biện pháp vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/4. Trước đó, 26/27 quốc gia thành viên EU (trừ Hungary) đã bỏ phiếu ủng hộ việc áp thuế trả đũa nếu Mỹ triển khai mức thuế 20%.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi muốn các bên có cơ hội đàm phán”. Đáp lại, ông Trump ngày 10/4 cho rằng EU "rất thông minh" khi hoãn áp dụng thuế quan trả đũa Mỹ khi chứng kiến lập trường cứng rắn của ông với Trung Quốc.

"(EU) đã sẵn sàng tuyên bố trả đũa. Và sau đó họ nghe về những gì chúng tôi đã làm đối với Trung Quốc ... và họ nói: 'Chúng tôi sẽ kiềm chế một chút'", ông Trump nói.

Tác giả: Nguyễn Thái

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP