Cộng đồng mạng

Ông bố “rao bán” con gái tài năng, xinh xắn, học trường danh tiếng kèm hồi môn hơn 700 triệu: Lý do khiến mọi người tranh cãi

Bạn có đồng tình với ông bố này?

Với nhiều cha mẹ, mục tiêu lớn nhất của họ có lẽ là phải đưa con vào một trường đại học tốt. Mọi phương pháp giáo dục đều xoay quanh mục tiêu này. Nhưng liệu học giỏi thôi đã đủ?

Một ông bố ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã "lén chụp" phòng con gái mình, sau đó đăng lên mạng với lời nhắn: "Sẵn sàng bỏ thêm 20 vạn tệ (khoảng 700 triệu đồng) để gả con, có ai muốn không?".

Theo thông tin, cô con gái này là sinh viên xuất sắc của một trường đại học lớn. Bố mẹ rất coi trọng thành tích học tập của con ngay từ nhỏ và chăm chút rất kỹ. Cô bé học giỏi, trải qua hơn mười năm đèn sách vất vả, cuối cùng cũng được vào trường đại học mơ ước, bố mẹ coi như đã hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của mình.

Thế nhưng, sau khi con gái lên đại học, ông bà mới nhận ra rất nhiều vấn đề của con.

Con gái đã là người trưởng thành nhưng kỹ năng tự chăm sóc bản thân thì chỉ dừng lại ở mức như trẻ nhỏ. Đừng nói đến nấu ăn, chỉ đến ăn thôi con cũng không muốn ra khỏi giường, nằm trên giường ăn vặt là đã no. Điện thoại gần như không rời tay, ăn uống, vui chơi đều trên giường, quần áo bẩn, túi snack ăn dở, vỏ trái cây vứt đầy ra, căn phòng như một bãi rác vậy.

Khả năng tự chăm sóc bản thân gần như bằng không. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cô bé còn rất ích kỷ. Bố mẹ yêu thương con đến vậy mà con chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ.


Con gái đã là người trưởng thành nhưng kỹ năng tự chăm sóc bản thân thì chỉ dừng lại ở mức như trẻ nhỏ.

Tiêu tiền rất phung phí, ra ngoài nhất định gọi taxi, ăn uống thì toàn đặt đồ ăn ngoài, tóc nhuộm vàng hoe, đeo kính áp tròng, ngoài việc mở miệng xin tiền ra thì gần như không chủ động nói chuyện với ai, cũng chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân.

Thực ra, tính ích kỷ và lười biếng này là hiện tượng phổ biến trong nhiều gia đình.

Sau khi ông bố đăng bài, rất nhiều phụ huynh đồng cảm, chia sẻ rằng nhà mình cũng có một đứa trẻ y hệt như vậy, chỉ cần nghỉ lễ về nhà là không rời phòng, cả kỳ nghỉ chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, phụ huynh muốn nói chuyện thì chỉ cần ba câu là bị đuổi ra ngoài. Chúng học rất giỏi nhưng năng lực thấp, không thể tự chăm sóc bản thân, sống phụ thuộc vào bố mẹ, không có khả năng đồng cảm, ích kỷ và không hiểu cảm nhận của người thân.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng ông quá lo lắng, rằng mối quan tâm của ông là không cần thiết. Họ nghĩ rằng mặc dù bọn trẻ hiện tại có thể hơi lười làm việc nhà, nhưng không có nghĩa là chúng sau này không thể tự chăm sóc bản thân.

Khi trải nghiệm cuộc sống bên ngoài xã hội vài năm, hoặc khi tự xây dựng gia đình, chúng chắc chắn sẽ trưởng thành và trở nên chín chắn hơn. Còn cô con gái của người cha, đã thông minh lại xinh đẹp, tương lai chắc chắn không tệ. Hơn nữa, nếu có tiền, việc việc nhà cũng không phải là vấn đề lớn, có thể thuê giúp việc để giải quyết.

Song cũng có ý kiến khác, cho rằng những đứa trẻ như vậy quá lười biếng và ích kỷ, khó có thể thay đổi, đến khi về nhà người khác có thể bị xem thường và khó được yêu thương chân thành. Có người thẳng thắn nói, dù có cho họ nhiều tiền hơn họ cũng sẽ không để con mình quen biết những cô gái như vậy.

Để tránh nuôi con thành "đứa trẻ hư", bố mẹ phải giáo dục con sớm và toàn diện

Thứ nhất, bố mẹ phải đặt ra quy tắc, dạy con nói "không" với sự ích kỷ

Nên đặt quy tắc cho con càng sớm càng tốt, tốt nhất trước 6 tuổi, để con hiểu các thành viên trong gia đình bình đẳng với nhau. Ví dụ, đồ ăn ngon phải chia sẻ cùng nhau, phải kính trọng người lớn tuổi, cùng gánh vác trách nhiệm gia đình v.v.

Bố mẹ phải từ chối kiểu "lấy con làm trung tâm" trong sinh hoạt gia đình, không nên hy sinh hết mọi thứ để thỏa mãn con, để con hiểu bố mẹ không phải là siêu nhân. Cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng theo ý con, khi con trải qua những thất bại, ngược lại con sẽ biết nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Thứ hai, bố mẹ đừng quá làm thay con, hãy để con có cơ hội rèn luyện

Nếu bố mẹ quá chăm làm giúp con thì con sẽ trở nên lười biếng, con sẽ trở thành người không biết tự chăm sóc bản thân. Do vậy, đừng bỏ qua bất cứ cơ hội rèn luyện nào cho con, việc con có thể tự làm thì hãy để con tự làm.

Trong thế giới thực, khả năng tự chăm sóc bản thân, giao tiếp với người khác, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề thực tiễn cũng quan trọng không kém, thậm chí còn có thể quan trọng hơn thành tích học thuật đơn thuần.

Cha mẹ nên dạy con biết tự giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp phòng, những kỹ năng sống cơ bản. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức và kỹ năng, mà còn là nuôi dưỡng phẩm chất và giá trị sống.

Thứ ba, rèn luyện thói quen sinh hoạt tốt, có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con

Sinh viên đại học thường thức khuya, dậy muộn, thói quen này gây hại lớn cho sức khỏe. Chỉ cần 21 ngày là có thể tạo thành thói quen tốt, việc rèn luyện thói quen sinh hoạt nên được quan tâm từ nhỏ đến lớn.

Phụ huynh nên làm gương cho con, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của bản thân, đồng thời yêu cầu con đi ngủ trước 10 giờ tối, dậy trước 7 giờ sáng. Bố mẹ gương mẫu có thể dẫn con đi tập thể dục buổi sáng, cùng nhau chuẩn bị và ăn sáng, vừa tạo mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái, vừa giúp con hình thành thói quen sinh hoạt tốt.

Nuôi dạy một đứa trẻ, điều quan trọng nhất là con có tính cách khỏe mạnh, tâm lý ổn định, phẩm chất và thói quen tốt. Nếu bố mẹ chỉ chú trọng vào thành tích học tập mà bỏ qua những điều này thì sẽ rất sai lầm.

Tác giả: Hiểu Đan

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP