Pháp luật

Nữ quái làm giả sổ đỏ, vay thế chấp 2 tỷ đồng

Đối tượng Hà Thị Hạnh làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay thế chấp của bà T số tiền 2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra đối với Hà Thị Hạnh (SN 1990, ngụ huyện Châu Đức) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hà Thị Hạnh tại Cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo thông tin ban đầu, năm 2016, đối tượng Hà Thị Hạnh làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay thế chấp của bà N.T.T, trú tại TP. Vũng Tàu số tiền 2 tỷ đồng.

Sau đó, bà T. phát hiện “sổ đỏ” Hạnh thế chấp là giả nên trình báo cơ quan công an.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với Hạnh về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trong quá trình điều tra, Hạnh đã bỏ trốn, nên ngày 7/9/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hà Thị Hạnh. Đến ngày 6/11, Hạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội./.

Tác giả: Lưu Sơn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP