Pháp luật

Nghệ An: Xử phạt nặng nhà xe nhồi nhét, chặt chém dịp 30/4-1/5

Để đảm bảo cho người dân, lực lượng CSGT đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm nhồi nhét, dừng đón đỗ khách dọc đường.

Thường xuyên kiểm tra, phạt nặng các xe quá tải

Năm 2016, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào 2 ngày tiếp theo là 2/5 và 3/5. Như vậy, tính cả thời gian nghỉ bù, người lao động sẽ được nghỉ bốn ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5.

Với thời gian nghỉ lễ dài như vậy nên nhu cầu người dân về quê, đi du lịch, tham quan… sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Nhưng điều họ lo lắng nhất chính là việc lưu thông đi lại trong các ngày này, bởi tình trạng “chặt chém”, nhồi nhét khách đã trở thành thông lệ.

Kiểm tra các xe khách trên tuyến đường QL1A
Kiểm tra các xe khách trên tuyến đường QL1A

PV được theo chân Trạm CSGT Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An trong một ngày ra quân tuần tra, kiểm tra các xe khách trên tuyến đường QL1A mới thấy mức độ vi phạm đáng báo động.

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tổ CSGT đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 7 trường hợp xe khách vi phạm với các lỗi: điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, chở quá người quy định, để hàng hóa cồng kềnh trên khoang chở khách, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng quy định.

Theo anh Trần Văn Tam, lái xe giường nằm mang BKS: 29B-090.27, tuyến Vinh – Hà Nội lý giải về việc vi phạm chở quá người quy định: “Dịp lễ, tết nên nhu cầu đi lại đông hơn, trong khi số xe có hạn nên chúng tôi mới chở thêm. Cũng là muốn kiếm chút tiền, chứ bình thường ít người đi lắm”.

CSGT kiên quyết xử lý các hành vi chèn ép, 'chặt chém' khách.
CSGT kiên quyết xử lý các hành vi chèn ép, "chặt chém" khách.


Theo ông Trần Văn Ngọc, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, cho biết trong những ngày nghỉ lễ thì Đội vẫn trực 100% quân số, chia làm 2 tổ thường xuyên kiểm tra, xỷ lý những hành vi vi phạm như: đi không đúng phần đường, nồng độ cồn vượt quá quy định, chở quá người quy định…

“Riêng với những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, nhồi nhét khách thì lực lượng CSGT kiên quyết xử lý. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để các lái xe tham gia gia thông đúng quy định, tránh việc tai nạn giao thông trong các ngày lễ, tết”, ông Ngọc nói.

Ngoài đội CSGT Diễn Châu thường xuyên tuần tra trên tuyến QL1A, Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường thêm 3 tổ công tác phối hợp với Công an Nghi Lộc, Công an TP Vinh kiểm tra xử lý trên tuyến QL46 (đặc biệt đoạn Nam Đàn – Vinh)

Tăng cường tàu, xe phục vụ ngày nghỉ lễ

Do nhu cầu đi lại trong dịp 30/4 – 1/5 của người dân tăng đột biến, nên các cơ quan ban ngành giao thông đã lập kế hoạch để phục vụ người dân tốt nhất.

Theo ông Vũ Hoàng Huynh – Trưởng bến xe Vinh (Nghệ An) cho biết, dự kiến trong dịp ngày lễ này sẽ có hơn 4.000 lượt khách di chuyển. Với lưu lượng xe khoảng 300 chuyến/ngày gồm cả nội tỉnh và xe ngoại tỉnh đang hoạt động, năm nay bến đặt mục tiêu kiểm soát chặt giá vé các nhà xe đã niêm yết và quản lý tuyến hoạt động.

Bến xe Vinh đã tăng cường 10 đầu xe để phục vụ hành khách
Bến xe Vinh đã tăng cường 10 đầu xe để phục vụ hành khách


“Bến xe Vinh cũng dự kiến tăng 10 đầu xe tăng cường để phục vụ hành khách. Trong trường hợp khách tăng đột biến, 2 doanh nghiệp xe buýt là Thạch Thành và Đông Bắc sẽ đưa xe tham gia hỗ trợ chuyển tải”, ông Huynh nói.

Còn đối với những người dân lựa chọn tàu làm phương tiện giao thông, từ ngày 28 - 30/4, ngoài 6 đoàn tàu cố định, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội đã lập thêm 11 đoàn tàu, xuất phát từ Hà Nội đi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng qua ga Vinh.

Theo ông Nguyễn Đình Thanh - Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Chi nhánh Vinh cho biết, trong các ngày 1,2 và 3/5, ngành đường sắt cũng chạy thêm 11 đoàn tàu từ Vinh ra Hà Nội. Hiện tại, vé ra Hà Nội các ngày 2,3 và 4/5 đã bán được 90%.

Dịp nghỉ lễ năm nay, giá vé tàu từ Hà Nội về Vinh và ngược lại tăng khoảng 10% vào các ngày đông khách. Ngành đường sắt có chương trình khuyến mãi giảm 50% cho các chiều ít khách, như Vinh đi Hà Nội các ngày 28, 29, 20/4.

Ngày 26/4, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công bố 9 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2016.

Trong quá trình tham gia giao thông, khi phát hiện thấy các trường hợp mất trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người tham gia giao thông có thể phản ánh qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông: 0692.342.608 hoặc có thể phản ánh qua đường dây nóng của CSGT các tỉnh, thành phố.

Tác giả bài viết: Anh Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP