Trong tỉnh

Nghệ An: Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 15kg ma túy đá

Khi 2 đối tượng đang vận chuyển 15kg ma túy giao cho Văn, cảnh sát ập vào bắt giữ. Đây là đường dây mua bán ma túy từ Lào về, sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sáng 2/6, Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 15kg ma túy đá.

Đầu tháng 5/2019, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, từ Lào đưa về TP.Vinh, sau đó vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hoàng Nghĩa Văn, đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: Q.V

Đường dây này do Hoàng Nghĩa Văn (SN 1975, thường trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên), hiện đang tạm trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh cầm đầu. Văn đã có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Dưới trướng của Văn là 2 đối tượng Mùa Bá Chò (SN 1983, trú thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào và Mùa Bá Và (SN 1988, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn).

Ngày 7/5, Công an TP Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

2 đối tượng Mùa Bá Chò và Mùa Bá Và. Ảnh: Q.V

Sau quá trình theo dõi di biến động của các đối tượng, khoảng 14h ngày 1/6, tại Quốc lộ 8A qua xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các trinh sát ập vào bắt quả tang Chò và Và khi đang đi xe máy chở 15kg ma túy đá để giao cho Văn.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác bắt giữ Hoàng Nghĩa Văn khi đang chờ nhận “hàng” tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Khám xét trên ô tô của Văn, cảnh sát thu giữ 16.000 USD.

15kg ma túy đá cảnh sát thu giữ. Ảnh. Q.V

Theo một cán bộ điều tra, Văn thường xuyên thông qua Chò và Và, lấy ma túy từ Lào, sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đây là đường dây mua bán ma túy hoạt động trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, ranh mãnh.

Tác giả: Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP