Xã hội

Nghệ An hiện có 1.200 thôn đặc biệt khó khăn

Sáng nay (5/12), Ban dân tộc miền núi tổ chức Hội nghị thẩm định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 theo quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh hội nghị

Theo quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ, thôn đặc biệt khó khăn có 1 trong 2 tiêu chí sau: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 65% trở lên; Trục đường chính liên thôn chưa được cứng hoá. Các tiêu chí xã thuộc khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 cũng dựa vào các tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, đường giao thông, trường học...

Qua rà soát của Ban dân tộc miền núi, hiện toàn tỉnh có 94 xã thuộc khu vực 3, 112 xã thuộc khu vực 2 (trong đó có 7 xã ở khu vực 2 xin lên khu vực 3) và có 46 xã thuộc khu vực 1. Có 1.200 thôn đặc biệt khó khăn.

Nghệ An hiện có 1.200 thôn đặc biệt khó khăn

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã phân tích đánh giá rất khách quan, xét đúng tiêu chí về các xã, thôn đủ tiêu chí để phân loại thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1.

Việc xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc các khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 là cơ sở để nhà nước có các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo.

Tác giả bài viết: Thúy Vinh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP