Trong tỉnh

Nghệ An: Dàn xe khủng “tung hoành” trên Quốc lộ 46C

Hàng loạt xe howo, xe tải hạng nặng cơi nới thành thùng, chở có ngọn "tung hoành" trên Quốc lộ 46C đoạn qua huyện Hưng Nguyên.

Thời gian gần đây, thực trạng nhiều xe tải cỡ lớn hoạt động trái quy định liên tục diễn ra trên Quốc lộ 46C đoạn qua các xã Hưng Lam, Hưng Phú, Hưng Xuân của huyện Hưng Nguyên - Nghệ An.

Được biết, các xe này được di chuyển từ mỏ đất Rú Thành thuộc xã Hưng Phú (Hưng Nguyên - Nghệ An) đến công trình hạ tầng tái định cư cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Hưng Nghĩa. Theo đó, các xe sau khi được “ăn” đầy đất, chất cao nhất có thể di chuyển dọc theo Quốc lộ 46C, chạy vòng vào tỉnh lộ 8B rồi đổ vào công trình.

Có thể kể đến các xe có BKS: 38C - 036.57; 38C - 037.55; 37C - 345.92; 37C - 317.77; 37C - 071.31; 38C - 134.56; 38C - 004.07; 37C - 374.23

Sáng 24/8, theo ghi nhận có hàng chục lượt xe chạy theo tuyến này có dấu hiệu quá khổ quá tải. Điều lạ là dàn xe khủng này hoạt động rất công khai, rầm rộ nhưng không bị xử lý.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được sáng 24/8.

Hàng loạt xe tải khủng lấy đất từ mỏ Rú Thành...

Xe 37C - 317.77 có ngọn, che đậy sơ sài

Xe khủng 38C - 004.07 có dấu hiệu quá khổ, quá tải "tung hoành" trên QL 46C

Sau đó, các xe kéo về rầm rộ trên tỉnh lộ 8B

Tập kết cho công trình TĐC trên địa bàn xã Hưng Nghĩa

Thực trạng diễn ra suốt một thời gian dài với hình thức công khai, thách thức. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh, xử lý.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP