Trong tỉnh

Nghệ An: 2 F1 của bệnh nhân Covid-19 tại Hà Tĩnh đã âm tính lần 1

Thông tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An, 2 F1 (N.Đ.H và L.A.X) của bệnh nhân Covid-19 tại Hà Tĩnh (N.T.H, công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo nhanh của Tổng Công ty hợp tác kinh tế thuộc Quân khu 4 về các trường hợp F1 tiếp xúc với F0 (N.T.H). Trường hợp anh N.Đ.H, trưởng Ban tài chính Xí nghiệp rà phá bom mìn, F1 của N.T.H.

Ảnh minh họa Internet

Chiều ngày 04/6 vào lúc 17h30 - 18h có ngồi uống Cafe với F0 và L.A.X - Phó Giám đốc Xí nghiệp SXVL Hồng Lam tại quán Cafe Cung Lễ Hội (TP Vinh, Nghệ An).

Ngày 05/6, trong khoảng thời gian 8h đến 8h45 tiếp xúc với F0 tại đường An Dương Vương (phường Trường Thi, TP Vinh). Trước đó, lúc 8h anh H. có chở vợ con đến quán bún phố cổ đường Trần Quang Diệu, sau đó lúc 9h đến 9h20 chở vợ con về nhà và đến ăn phở Hà Nội tại đường Phan Đăng Lưu.

Sáng ngày 7/6 ăn sáng tại quán bún đường Đậu Yên (cầu Thông đi xuống). Từ 6h đến 6h40 ăn sáng tại quán bánh mướt đường Lương Thế Vinh gần trường mầm non Trường Thi. Từ ngày 7/6 đến ngày 9/6 làm việc tại Xí nghiệp rà phá bom mìn.

Sáng ngày 9/6, từ 7h30 đến 10h30 họp tại Hội trường tầng 2 Tổng Công ty; chiều 13h30 đi Diễn Châu làm việc với Ban quẩn lý dự án huyện Diễn Châu (đi bằng xe cơ quan của Tổng công ty). Từ 14h05 - 14h 15 về đơn vị và về nhà. Trường hợp anh L.A.X, Phó Giám đốc Xí nghiệp SXVL Hồng Lam, là F1 của BN Covid-19 N.T.H.

Diễn biến tiếp xúc, ngày 04/6, từ 17h30 đến 18h ngồi uống Cafe với N.Đ.H (trưởng Ban tài chính Xí nghiệp rà phá bom mìn) và F0 là N.T.H sau đó về nhà và không đi đâu.

Ngày 5/6, khoảng 7h sang quán nhà anh Minh, chị Lý gần nhà mua thuốc lá. Lúc đó, tại quán có anh Nam, anh Hùng (là người trong xóm). Khoảng 9h30 - 11h đi ăn sáng tại quán cháo lòng đường Đốc Thiết (không nhớ tên và địa chỉ), thành phần gồm: anh Dương (anh họ bên vợ), anh Thông (là anh vợ); sau đó về nhà và không đi đâu.

Ngày 6/6, khoảng 6h30 đến 7h ăn sáng tại quán bánh mướt nhà anh Tiến đường Nguyễn Tiến Tài (anh Tiến đã mất, không nhớ tên vợ anh Tiến), sau đó ở nhà cả ngày. Từ ngày 7/6 đến nay làm việc và ở lại XN SXVL XD Hồng Lam.

Theo đó, sau khi phát hiện 2 trường hợp là F1 của BN Covid-19 (anh N.T.H) Tổng Công ty đã tổng hợp tình hình báo cáo nhanh với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu (qua phòng Quân y). Tổng Công ty đã tổ chức họp HĐTV, Ban TGĐ và BCĐ phòng, chống dịch Tổng Công ty để triển khai các biện pháp. Liên hệ với Trung tâm y tế TP Vinh lấy mẫu xét nghiệm cho 2 đồng chí F1; đồng thời đưa đi cách ly tại huyện đội Nam Đàn; truy vết F2, F3; thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình về 2 trường hợp F1; Tổ chức phun khử trùng cho toàn cơ quan, đơn vị.

Trao đổi nhanh với phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An xác nhận, 2 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 (anh N.T.H) đã âm tính lần 1./.

Tác giả: Nguyễn Diệu

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP