Xã hội

Nặn mụn trứng cá, nữ bệnh nhân nhập viện nguy kịch

Sau khi tự nặn mụn trứng cá vùng trán, người phụ nữ bị sưng đỏ, mưng mủ lan rộng, nhập viện trong tình trạng suy kiệt.

Nữ bệnh nhân 35 tuổi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với biểu hiện sốt cao, đau nhức dữ dội, vùng trán sưng nề, hình thành khối áp xe lớn chứa đầy mủ. Trước đó, chị phát hiện một nốt mụn bọc ở trán và theo thói quen, đã dùng tay nặn mụn, rồi bôi thuốc.

Nặn mụn trứng cá, nữ bệnh nhân nhập viện nguy kịch. Ảnh: Thanh Đặng

Chỉ vài ngày sau, vùng trán bắt đầu sưng tấy, xuất hiện mủ vàng, lan dần xuống mắt trái. Điều trị tại phòng khám tư không hiệu quả, chị được chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương trong tình trạng mệt mỏi, suy kiệt.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô bào dưới da vùng mặt, một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra.

Bác sĩ Hoàng Huy Tú, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết loại vi khuẩn có thể xâm nhập qua những vết trầy xước rất nhỏ, lan rộng nhanh và gây biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Rất may, bệnh nhân đã được can thiệp y tế kịp thời và đang dần hồi phục.

Các bác sĩ cho biết mụn trứng cá là bệnh lý da liễu phổ biến, xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Nhiều yếu tố có thể tác động như môi trường ô nhiễm, thay đổi nội tiết, căng thẳng kéo dài hoặc chế độ ăn uống nhiều đường, dầu mỡ.

Việc tự ý nặn mụn, đặc biệt bằng tay không sạch, dễ làm tổn thương da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập sâu, từ đó gây viêm mô bào hoặc biến chứng nặng hơn.

Việc tự ý nặn mụn, đặc biệt bằng tay không sạch, có thể gây tổn thương da

Người dân hạn chế chạm tay lên mặt và tránh dùng sản phẩm trị mụn không rõ nguồn gốc. Khi có mụn viêm, mụn mủ, nên đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và xử lý đúng cách.

Trước đó, bệnh viện từng tiếp nhận một ca bệnh tương tự là một thiếu nữ 15 tuổi bị tụ cầu vàng xâm nhập qua nốt mụn viêm, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, tổn thương phổi và não. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP