Bạn cần biết

Men tim tăng 200 lần, bé gái 4 tuổi nguy kịch do sốt xuất huyết nặng

Bé gái nhập viện với triệu chứng sốt cao, nôn ói, đau bụng, nhanh chóng rơi vào sốc sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp, trụy mạch, tổn thương gan, tim, thận nghiêm trọng.

Bệnh nhi trong những tuần hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh nhi P.K.A. (tạm trú tại Bình Dương) được xác định mắc sốt xuất huyết, nhập viện vào ngày thứ 3 của bệnh với biểu hiện sốt cao liên tục, nôn ói và đau bụng. Dù đã được bù dịch ban đầu, chỉ 12 giờ sau, bé rơi vào tình trạng sốc nặng, không đáp ứng với điều trị.

Khi chuyển đến khoa Hồi sức Nhiễm, bé trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, trụy mạch kéo dài, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, tim, thận. Các chỉ số xét nghiệm ghi nhận men gan tăng gấp 30 lần, đặc biệt men tim tăng hơn 200 lần so với bình thường. Bé cũng bị rối loạn đông máu nặng, diễn tiến suy thận.

Trước tình trạng đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp hồi sức tích cực gồm thở máy, dẫn lưu ổ bụng, truyền dịch chống sốc, truyền máu, sử dụng thuốc vận mạch và tiến hành lọc máu liên tục.

Sau 3 tuần điều trị, các chức năng cơ quan của bệnh nhi cải thiện dần. Bé được ngưng lọc máu, cai máy thở và ngưng dùng thuốc vận mạch. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống tốt và hồi phục hoàn toàn, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cảnh báo mùa mưa là thời điểm sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu sốt kéo dài quá 24 giờ để được theo dõi và điều trị kịp thời.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng gồm trẻ lừ đừ, li bì, nôn ói nhiều, đau bụng ngày càng tăng, xuất huyết nhiều nơi, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc khó thở.

"Ngay cả khi đã được điều trị ban đầu, trẻ vẫn có thể diễn tiến nặng. Những trường hợp này cần được chuyển đến cơ sở chuyên khoa có năng lực hồi sức tích cực cao để tránh nguy cơ không qua khỏi hoặc di chứng nặng nề", bác sĩ khuyến cáo.

Tác giả: Nguyễn Thuận

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP