![]() |
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quyết định cho ông Đặng Thuần Phong - Ảnh: GIA HÂN |
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức công bố nghị quyết về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghỉ hưu hưởng chế độ, chính sách theo nghị định 178 đối với ông Đặng Thuần Phong, đại biểu Quốc hội khóa XV, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Trao quyết định và phát biểu tại đây, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định ông Đặng Thuần Phong đã tham gia 5 khóa đại biểu Quốc hội từ XI, XII, XIII, XIV, XV, là cán bộ lãnh đạo tận tụy, một người đại biểu dân cử gần dân, hiểu dân và hết lòng vì nhân dân.
Bà gửi lời tri ân sâu sắc đến ông Phong với những cống hiến không mệt mỏi cho các hoạt động của Quốc hội, cũng như cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
Theo bà Thanh, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và theo nguyện vọng cá nhân, việc ông Phong xin nghỉ chế độ theo nghị định 178 không đơn thuần là một quyết định cá nhân, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương.
Đồng thời là sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh, thể hiện khí chất của một người cán bộ đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi cá nhân.
Phó chủ tịch Quốc hội ghi nhận và trân trọng tinh thần gương mẫu, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì mục tiêu chung là tinh gọn tổ chức theo đúng tinh thần của Đảng và Nhà nước.
Dù ông Phong đã chính thức được nghỉ công tác quản lý nhưng với năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm, bà Thanh tin tưởng ông vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, tiếp tục đóng góp cho đất nước, nhân dân.
Sau khi thôi giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ông Phong tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.
Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với tư cách là đại biểu Quốc hội, ông Phong cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của một người đại biểu dân cử, đáp ứng mong mỏi của cử tri, nhân dân.
Ông Đặng Thuần Phong sinh năm 1964, quê ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trình độ chuyên môn cao cấp thanh vận, cử nhân luật. Ông tham gia Quốc hội từ khóa XI đến nay, trải qua nhiều cương vị công tác từ đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre (2002), ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật (2005), ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp (2007). Tiếp đó ông là ủy viên thường trực, phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, sau đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. |
Tác giả: Thành Chung
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ