Nhà đẹp

Mê mẩn hồ cá Koi 20 tỷ độc nhất vô nhị của đại gia Thái Nguyên

Hồ cá Koi của đại gia Thái Nguyên thiết kế hình bán nguyệt, sử dụng 100 tấn bán quý kè xung quanh và có tới 500 con cá Koi thuần chủng.

Những năm gần đây, thú chơi cá Koi (cá chép Nhật) ngày một phổ biến ở Việt Nam, nhất là với giới đại gia. Một trong những hồ cá Koi độc nhất vô nhị được nhiều người biết đến là hồ cá của đại gia Lê Văn Dũng ở TP Sông Công (Thái Nguyên). Ảnh: Thuonghieusanpham

Hồ cá có dạng hình bán nguyệt, chiều dài khoảng 65m, bề rộng lớn nhất 25m, nhỏ nhất 8m và mực nước khoảng 1,5m. Ảnh: Nhịp sống kinh tế

Hồ cá Koi phong cách Nhật Bản được xây dựng trên diện tích 3.000m2. Đặc biệt, xung quanh hồ cá được kè bằng 100 tấn đá bán quý nhập từ Nghệ An. Ảnh: Dân trí

Chính nhờ sự chịu chơi này, ngày 6/12/2020, ông Dũng đã được tổ chức Guiness Việt Nam xác nhận kỉ lục “Khu sân vườn- hồ cá Koi Nhật Bản sử dụng nhiều đá bán quý nhất Việt Nam”. Ảnh: Dân Việt

Trong hồ là 500 con cá Koi được gia chủ tìm mua, đàm phán từ để mang về từ Nhật, với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt

Các Koi trong hồ có kích thước trung bình từ 40 – 90 cm và được tuyển chọn kỹ càng tại các trang trại cá có danh tiếng tại Nhật Bản. Ảnh: Dân Việt

Để sở hữu những chú cá có kích thước từ 80 – 90 cm là điều vô cùng khó bởi số lượng không nhiều. Ảnh: Dân Việt

Hồ cá Koi do một kiến trúc sư có tiếng người Nhật thiết kế, hoàn thiện trong 3 tháng. Riêng tiền công cho kiến trúc sư chính và phụ từ Nhật Bản cũng tốn hàng tỷ đồng. Ảnh: Dân trí

Hồ cá Koi được thiết kế kết hợp với tiểu cảnh sân vườn vô cùng ấn tượng và đẳng cấp. Ảnh: Dân trí

Phía sau đồi là hệ thống lọc nước hiện đại có chiều dài 50m và một hệ thống ngầm ở đáy hồ. Ảnh: Dân trí

Ước tính, toàn bộ công trình có mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP