Xe

Lý do khiến Toyota chưa ký cam kết loại bỏ ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch

Các khu vực lớn trên thế giới chưa sẵn sàng cho các phương tiện giao thông không phát thải là lý do Toyota Motor Corp không ký cam kết sẽ loại bỏ ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040.

Biểu tượng của Tập đoàn sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. Ảnh: Reuters

Sáu nhà sản xuất ô tô lớn, bao gồm General Motors, Ford, Volvo Cars và Mercedes-Benz của Daimler AG đã ký Tuyên bố Glasgow về sản xuất ô tô và xe tải không phát thải.

Một số quốc gia bao gồm cả Ấn Độ cũng có hành động tương tự. Tuy vậy, Toyota và nhà sản xuất ô lớn thứ 2 thế giới Volkswagen AG, cũng như các thị trường ô tô lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Đức lại không hành động như vậy.

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 4/2021, có sự chênh lệch lớn trên toàn cầu trong việc sở hữu xe điện. Doanh số xe điện tăng mạnh ở Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, tổng số lượng đăng ký ô tô điện đến năm 2020 ở Nam Mỹ với dân số hơn 420 triệu người chỉ dưới 18.000 xe./.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: bnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP