Kinh tế

Loạt nhân sự cấp cao ở Tập đoàn Hòa Bình, Novaland từ chức

Trong khi Tập đoàn Novaland đề cử bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước vào vị trí thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh.

Ngày 24/3, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã công bố Nghị quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước.

Bà Đỗ Thị Phương Lan có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp. Bà cũng từng đảm nhận nhiều vị trí điều hành cấp cao như Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận miền Nam, thành viên Ban kiểm soát - Tổng Công ty Thăng Long - CTCP, Tổng giám đốc quỹ Red Capital.

Trước khi ứng cử vào Hội đồng quản trị Novaland nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Lan từng đại diện doanh nghiệp này tham gia cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước hồi đầu tháng 2 với vai trò phụ trách tư vấn dự án tái cấu trúc tập đoàn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trần Đăng Phước có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý cấp cao cho các tập đoàn đa quốc gia, với chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, tái cấu trúc và nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp. Từ tháng 11/2017 đến 12/2021, ông Phước giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện - công ty con của Công ty CP Tập đoàn Gelex.

Cổ đông Novaland thống nhất nhân sự thay thế ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu.

Cũng trong ngày 24/3, Novaland công bố thông tin về việc thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên hội đồng quản trị là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu. Trong đó, ông Huy đã xin thôi chức thành viên hội đồng quản trị để tập trung chuyên môn liên quan đến việc quản lý và triển khai xây dựng dự án của Novaland cũng như các công việc liên quan khác. Còn bà Hoàng Thu Châu vẫn giữ chức vụ Tổng Giám đốc NovaGroup và sẽ tập trung quản lý tại NovaGrouptheo định hướng tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) cũng công bố Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân.

Như vậy, hiện tại, ban điều hành của Xây dựng Hòa Bình chỉ còn 5 người, gồm ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng Giám đốc thường trực; các phó tổng giám đốc là ông Trương Quang Nhật, ông Nguyễn Tấn Thọ, ông Nguyễn Hùng Cường, ông Đinh Văn Thanh.

Xây dựng Hòa Bình miễn nhiệm cùng lúc 2 phó tổng giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh.

Ông Lê Quốc Duy năm nay 42 tuổi, bắt đầu tham gia vào Tập đoàn HBC từ năm 2007 và trải qua nhiều vị trí. Khi “cuộc chiến vương quyền” tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình diễn ra từ cuối 2022 đến đầu năm nay, ông Lê Quốc Duy đã cùng ông Albert Antoine và ông Dương Văn Hùng ủng hộ ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đến tháng 3/2023, ông Nguyễn Công Phú và ông Albert Antoine nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị của HBC. Như vậy, phe đối lập của ông Lê Viết Hải hiện chỉ có ông Dương Văn Hùng còn giữ ghế trong Hội đồng quản trị.

Trong khi đó, ông Dương Đình Thanh năm nay 67 tuổi, gia nhập vào Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ năm 2015. Ông Thanh được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc công ty từ tháng 3/2021. Trước khi về Hòa Bình, ông Thanh là Giám đốc Dự án ODA của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông Cửu Long - Bộ Giao thông vận tải rồi Phó Giám đốc Tư vấn quản lý Dự án Metro Line 2, TPHCM.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP