Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Nhân kỉ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), sáng nay (17/7), đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang quốc gia Đường 9 và nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 Nam Lào - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của gần 9.500 anh hùng liệt sỹ, là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu kính cẩn thắp hương tại khu mộ các liệt sỹ tỉnh Nghệ An.Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.


Thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn hứa sẽ phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước, để đất nước có hoà bình, độc lập ngày hôm nay.

Đoàn đại biểu kính cẩn thắp hương tại khu mộ các liệt sỹ tỉnh Nghệ An.


Tiếp đó Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, dân công hoả tuyến của đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn đã anh dũng chiến đấu trên tuyến lửa. Trong số đó, có rất nhiều người con ưu tú của đất nước đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho chiến trường.

Đoàn Dâng hoa tại Đài tưởng niệm 10263 liệt sỹ ở Nghĩa Trang quốc gia Trường Sơn.


Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, hiện có 10.333 mộ liệt sĩ được chăm sóc chu đáo. Riêng tỉnh Nghệ An, có 1.287 liệt sỹ đang yên nghỉ. Đây trở thành nơi tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hàng năm, nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn đón bình quân trên 20.000 lượt khách trong nước và quốc tế về thăm viếng, nhất là vào dịp tháng 7, kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn đại biểu của tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, và nguyện hứa cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An ra sức xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng giàu mạnh, văn minh; tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn viết lưu bút tưởng nhớ công ơn của to lớn của thế hệ cha, anh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HDND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, tặng quà cho ban quản trang Nghĩa trang quốc gia đường 9 và nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng quà Ban Quản trang Nghĩa trang.

Tác giả bài viết: Hữu Song

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP