Trong nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới viếng, tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

Sáng 27/6, tang lễ nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan được tổ chức theo nghi thức Nhà nước, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan từ trần ngày 21/6 tại Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 sau thời gian lâm bệnh.

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn Chủ tịch nước vào viếng. Do bận công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng.

Đông đảo lãnh đạo các Bộ, ngành kính viếng và tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

"Kính cẩn tiễn biệt người lãnh đạo tâm - tài của Đảng, vì nhân dân", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết trong sổ tang.

Đồng nghiệp, bạn bè rơi nước mắt chia buồn với bà Hồ Thể Lan, phu nhân nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng gia quyến.

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan được cử hành vào 15h hôm nay.

Lời tiễn biệt dài một trang giấy của ông Trần Tam Giáp, nguyên Thư ký của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Israel. Ông từng là đồng nghiệp thân thiết của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan từ khi làm việc ở Bộ Ngoại giao.

Ông Vũ Khoan - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng từ trần vào hồi 7h05 ngày 21/6, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông Vũ Khoan sinh ngày 7/10/1937, quê quán huyện Phú Xuyên, Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Phó Thủ tướng (8/2002 - 6/2006).

Ông Vũ Khoan từng giữ chức: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (năm 1990), Bộ trưởng Thương mại (năm 2000); Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC (năm 2002).

Ông Vũ Khoan được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Hàm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào tháng 11/2021.

Ông cũng được Chính phủ các nước trao tặng: Huân chương Hữu nghị các dân tộc (Liên Xô cũ), Huân chương Tự do hạng Nhất (Lào), Huân chương Mặt trời mọc (Nhật Bản).

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP