Trong nước

Làm rõ khu ẩm thực trái phép của em trai Bí thư TP Thanh Hóa trước ngày 16-5

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ thông tin về việc em trai của ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư TP Thanh Hóa, xây dựng khu ẩm thực trái phép trên đất nông nghiệp.

Chiều ngày 14-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Văn phòng UBND TP Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã có văn bản chỉ đạo các phòng ban liên quan cùng xã Quảng Thịnh nhanh chóng vào cuộc rà soát, xác minh các nội dung báo chí phản ánh tại trang trại cá - lúa của ông Nguyễn Xuân Hương (em trai Bí thư TP Thanh Hóa), xây dựng trái phép tại thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh.

Thuê đất làm trang trại nhưng em trai Bí thư TP Thanh Hóa lại cho xây dựng khu ẩm thực hoành tráng khiến nhiều người choáng ngợp

"Chủ tịch đã có văn bản yêu cầu các phòng, ban như: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc đô thị TP và UBND xã Quảng Thịnh nhanh chóng làm rõ thông tin, báo cáo về UBND TP Thanh Hóa trước ngày 16-5"- vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng UBND TP Thanh Hóa, ngày 11-5, Thành ủy TP Thanh Hóa đã có thông báo kết luận số 789-TU/TB ngày 11-5 của Thường trực Thành ủy và có nêu rõ ông Nguyễn Xuân Hương là em trai của ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Văn bản của UBND TP Thanh Hóa

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, nhiều người dân ở Thanh Hóa xôn xao về một khu ẩm thực được xây dựng trái phép ngay sát Quốc lộ 45 ở thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điều đáng nói, khu ẩm thực trái phép này là của ông Nguyễn Xuân Hương, em trai ông Nguyễn Xuân Phi, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Nhiều cây cảnh có giá trị và khu nhà sàn choáng ngợp mọc lên trên đất nông nghiệp

Theo quyết định ngày 22-10-2014 của UBND TP Thanh Hóa, cho ông Nguyễn Xuân Hương (ngụ phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) được thuê đất nông nghiệp với diện tích 70.363,5 m2 tại thôn Thịnh Vạn để thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa, với thời gian thuê 50 năm, trả tiền thuê đất 1 lần.

Trong quyết định thuê đất, chủ đầu tư dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa sẽ được thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng gồm: cải tạo, đào ao, nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây xanh đô thị tạo vùng đệm, nuôi cá.

Thế nhưng, sau khi được UBND TP Thanh Hóa cho thuê đất, ông Nguyễn Xuân Hương đã không thực hiện như trong hợp đồng mà đã cho xây dựng nhiều hạng mục hoành tráng như: cổng chào bằng đá xanh nguyên khối, xây nhiều nhà sàn bằng gỗ, khu ăn uống…

Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu trang trại này có bị tháo dỡ hay không khi nhà của ông đại úy Công an huyện Vĩnh Lộc cũng xây dựng trái phép đã buộc phải tháo dỡ gần hết các công trình sai phạm

Ông Nguyễn Xuân Hương xác nhận khu ẩm thực trên là của mình. Ông đã mua lại qua 1 người khác và cho xây dựng thêm một số hạng mục.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP