Thể thao

Kiatisuk hé lộ chỉ thị từ bầu Đức và bí kíp biến Công Phượng thành “sát thủ” ở HAGL

HLV Kiatisuk đã trả lời nhiều vấn đề liên quan tới HAGL trước ngày sang Việt Nam.

Ngày 10/12, HLV Kiatisuk đã có cuộc tiếp xúc với truyền thông Thái Lan để chia sẻ về nhiều kế hoạch trước khi sang HAGL. Tờ Thairath đã đăng tải toàn bộ cuộc phỏng vấn của "Zico Thái" và chúng tôi xin lược dịch lại nội dung của bài viết này.

1.Dẫn dắt HAGL vào thời điểm này, ông sẽ gặp những khó khăn gì?

"Một số người nói với tôi rằng tôi đã giành chức vô địch khi còn là cầu thủ bóng đá của HAGL. Nhưng khi chuyển sang lĩnh vực huấn luyện, khó khăn sẽ cao hơn. Vì chúng tôi cần cài thiện và khắc phục những điểm yếu của mình.

Tôi không quá lo lắng khi đến HAGL bởi đội bóng này có khá nhiều tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, tại sao tôi khó có thể thành công trong một thời gian ngắn?

Nếu để hỏi liệu tôi sẽ gặp áp lực gì từ phía chủ tịch CLB thì thực ra, bầu Đức không gây áp lực về mục tiêu phải giành chức vô địch. Năm đầu tiên phụ trách đội, tôi muốn đội sẽ đứng nhóm đầu của giải, có thể top 3 hoặc top 4, chí ít là đứng nhóm giữa bảng. Ở mùa sau đó, có thể chúng tôi mới cần hướng tới chức vô địch".

2.Ở HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng tại sao đội bóng này không thể chinh phục danh hiệu? Ông đã tìm kiếm câu trả lời hay chưa?

"Bạn phải thử và xem xét cẩn thận thêm nhiều lần nữa trước khi có được câu trả lời. Tôi không lo lắng về điều này. Các cầu thủ vẫn phải cải thiện hơn nữa về kỹ thuật và đặc biệt là chiến thuật. Đối với yếu tố tâm lý, các cầu thủ đã trải qua thời gian thi đấu ở ĐTQG nên tôi nghĩ điều đó không đáng ngại. Nếu bạn muốn vô địch mà bạn sợ hãi, bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu".

Kiatisuk trả lời truyền thông Thái Lan ngày 10/12.

3. Ông có thể chia sẻ một chút về những kế hoạch nhân sự ở HAGL? Liệu ông có tăng cường thêm nhiều ngoại binh?

"Các đội bóng ở V.League họ từng dùng nhiều cầu thủ người Brazil, đó là thời điểm mà tôi còn chơi bóng tại đây. Chúng tôi là số ít cầu thủ Thái Lan thi đấu ở V.League. Nhưng bây giờ, tôi phải tập trung vào các cầu thủ nội là người Việt Nam.

Nhiều người sẽ cho rằng các cầu thủ ngoại sẽ dễ tỏa sáng ở V.League mà không nghĩ đó là những cầu thủ Việt Nam. Thế nhưng, nếu những cầu thủ tiềm năng không được sử dụng, các ngoại binh khi đó sẽ phải gánh đội và CLB sẽ bị mất đi sự cân bằng. Về điều này thì tôi không lo lắng khi đến HAGL".

4.Những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều thành danh từ rất sớm. Làm cách nào để họ tiếp tục phát triển?

"Trong quá khứ, họ đều từng thi đấu trong màu áo các ĐTQG của Việt Nam. Tâm lý của họ là điều cần phải quan tâm. Hãy để họ hiểu rằng họ cần phải có được thành công khi chơi ở CLB, nếu không thì cơn khát danh hiệu của nó cũng sẽ biến mất.

Như Công Phượng là người mới kết hôn. Tôi sẽ dùng những liệu pháp tâm lý để thúc đẩy cậu ấy khát khao hơn ở CLB. Tôi đến để giúp cậu ấy giành chiến thắng. Khi còn là cầu thủ, tôi từng giành chức vô địch và bây giờ, tôi muốn truyền tải thông điệp rằng tôi đến HAGL để cùng các bạn giành chức vô địch".

Kiatisuk hứa hẹn sẽ biến Công Phượng thành một "sát thủ" thực sự ở V.League.

5.Ông có cần học thêm tiếng Việt không?

"Về vấn đề ngôn ngữ, tôi sẽ đi học thêm. Tôi đã không đến Việt Nam suốt một thời gian dài. Một số từ ngữ tôi cũng quên mất. Nhưng đối với tôi, ngôn ngữ Việt Nam không phải là vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng có thêm cả một phiên dịch viên ở đó nữa.

Ban huấn luyện thì tôi vẫn sẽ dùng những trợ lý là người Việt Nam. Đội ngũ người Thái chỉ có duy nhất một bác sĩ vật lý trị liệu".

6.Ông có thể cập nhật lịch trình sang Việt Nam?

"Dự kiến ngày 17/12 tôi sẽ bay sang Việt Nam. Vì không có chuyến bay thẳng nên tôi sẽ bay sang Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi bay vào TP.HCM ngày 18/12. Tôi sẽ trải qua 14 ngày cách ly theo quy định sau đó bắt tay ngay vào những công việc ở HAGL. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi".

Tác giả: Tiểu Mã

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

  Từ khóa: Kiatisuk ,HAGL ,Công Phượng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP