Pháp luật

Kẻ thả cháu bé 4 tuổi vào hồ cá là bệnh nhân tâm thần

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, nghi can thả cháu bé 4 tháng tuổi vào hồ cá ở Quảng Nam là một bệnh nhân tâm thần.

Ngày 5/10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) xác nhận, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi can bế cháu bé 4 tháng tuổi đang ngủ ra ao cá khiến cháu bé thiệt mạng.

Theo đó, nghi can được xác định là Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), bệnh nhân mắc chứng tâm thần và đang nhận trợ cấp hằng tháng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu L. (Ảnh: B.Đ)

Trước đó, như pv đã đưa tin, khoảng 8h ngày 4/10, bà Ngô Thị Kiều O. (42 tuổi, trú thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam) đặt con gái Nguyễn Thị Sâm L. (4 tháng tuổi) ngủ trên giường và chèn gối xung quanh rồi ra ngoài mua đồ ăn.

Khoảng 10 phút sau, bà O. quay về thì không thấy con gái nên hô hoán bà con chòm xóm tìm kiếm.

Một lúc sau, mọi người tá hỏa phát hiện cháu L. nằm bất động trong hồ cá (sát căn phòng đặt chiếc giường cháu L. ngủ).

Nhận được thông tin, Công an huyện Núi Thành nhanh chóng có mặt phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam thu thập thông tin, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Tác giả: THỐNG NHẤT

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP