Thể thao

HLV Troussier loại Công Phượng, chốt danh sách tuyển Việt Nam đấu Indonesia

Huấn luyện viên Troussier loại Nguyễn Công Phượng và 4 cầu thủ trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia.

Tối 18/3, HLV Philippe Troussier công bố danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dự 2 trận đấu gặp Indonesia. 5 cầu thủ bị loại gồm: Đỗ Duy Mạnh, Giáp Tuấn Dương, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Công Phượng.

Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương cơ đùi, Nguyễn Công Phượng bị đau cổ chân. Hai cầu thủ khác là Giáp Tuấn Dương và Trương Tiến Anh cũng chỉ có thể tập luyện trong 2 buổi gần nhất. Tiền vệ Nguyễn Hai Long chưa tạo ra sự khác biệt cho các cầu thủ thi đấu cùng vị trí.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam mang sang Indonesia 28 cầu thủ và đăng kí 23 người khi trận đấu diễn ra.

Công Phượng chia tay đội tuyển Việt Nam.


Công Phượng không thể ra sân khiến kế hoạch của HLV Troussier bị ảnh hưởng. Nhà cầm quân người Pháp đích thân sang Nhật Bản để kiểm tra thể trạng và phong độ của tiền đạo sinh năm 1995. Nguyễn Công Phượng cho thấy anh có thể đáp ứng được yêu cầu của HLV Troussier. Nhưng chấn thương đã khiến anh lỡ cơ hội thi đấu trong 2 trận sắp tới.

HLV Troussier buộc phải tìm kiếm thêm các phương án chiến thuật mới. Nhâm Mạnh Dũng hay Nguyễn Tiến Linh có thể sắm vai tiền đạo mục tiêu khi Đình Bắc, Văn Toàn chơi ở 2 hàng lang cánh. Ở tuyến tiền vệ và phòng ngự, HLV Troussier sẽ có thêm điều chỉnh để gia cố sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân Gelora Bung Karno. 5 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam trở về và tiếp đón đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành được tối thiểu 1 điểm trên sân khách. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết anh và các đồng đội muốn giành chiến thắng trên sân nhà và hướng tới việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Thủ môn: Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (SLNA)

Hậu vệ: Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Lê Ngọc Bảo (Bình Định), Võ Minh Trọng (Bình Dương).

Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân (CLB Công an Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Trần Ngọc Sơn (Nam Định).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nôi), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP