Thể thao

HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào sau khi tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games

HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ hết sức xúc động sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV SEA Games 30.

Trong trận chung kết SEA Games 30 vừa diễn ra tối 8/12, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường để đánh bại Thái Lan sau 120 phút với bàn duy nhất được ghi do công của Hải Yến vào phút 92.

Đây là tấm HCV thứ 6 của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games, đồng thời cũng khẳng định vị trí số 1 của Huỳnh Như và các đồng đội tại Đông Nam Á.

HLV Mai Đức Chung hạnh phúc với HCV thứ 6 của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Tôi xin cảm ơn tất cả. Bây giờ tôi cảm thấy rất xúc động, cảm xúc dâng trào. Cám ơn các cầu thủ đã giúp bóng đá nữ Việt Nam có chiếc HCV SEA Games thứ 6. Công lao này là của toàn đội chứ không phải của riêng ai”.

“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, toàn đội đã thi đấu với quyết tâm rất cao, nhiều cầu thủ còn nén đau để thi đấu. Tôi rất khâm phục ý chí chiến đấu rất kiên cường, mạnh mẽ của các nữ cầu thủ Việt Nam", ông Chung xúc động nói.

Ở trận chung kết, người hâm mộ không khỏi xót xa khi chứng kiến các cô gái nhiều lần nằm sân bị căng cơ, chuột rút, thể lực cạn kiệt. Không chỉ vậy, dù hứng chịu nhiều vết trầy xước, thậm chí đỏ ửng cả một mảng lớn trên da nhưng vẫn kiên cường thi đấu trong suốt 120 phút.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi từng lo ngại rằng thể lực không thể bằng đối thủ, nhưng các bạn cũng thấy đó, chúng tôi đeo bám đến cùng trong từng pha bóng suốt 120 phút. Ngay đến Thái Lan cũng có cầu thủ bị chuột rút ở cuối trận chứ không riêng gì đội tuyển nữ Việt Nam”.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng khẳng định các cầu thủ vẫn cần học hỏi, rèn luyện nhiều. Tổng cục và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đầu tư nhiều hơn để tuyển nữ có thể dự World Cup trong tương lai gần.

“Nếu được ký hợp đồng mới, tôi sẽ cố gắng bắt tay vào công việc ngay lúc này. Tôi sẽ quyết tâm đến cùng, khi nào mệt mỏi quá thì tôi mới xin nghỉ. Sau SEA Games tôi sẽ tiếp tục trẻ hóa đội hình.

Một số nữ cầu thủ lớn tuổi sẽ phải nhường chỗ cho các em trẻ hơn. 4,5 cầu thủ U-19 sẽ được đưa lên thay để phục vụ mục tiêu trước mắt là Olympic 2020 và xa hơn là SEA Games 31 sau 2 năm nữa trên sân nhà”, ông Chung bộc bạch đầy tâm huyết.

HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới sự góp mặt cổ vũ của HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự cho tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết. Đồng thời cho biết, nếu ông và các học trò được ở lại Philippines thì cũng sẽ đến cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết diễn ra ngày 10/12 tới.

Tác giả: Vi An

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP