Thể thao

Hành trình bóng đá Việt: Niềm tin chắp cánh giấc mơ vàng

Những kỳ tích mới đây của nền bóng đá Việt đã một lần nữa khơi dậy ngọn lửa niềm tin của hàng triệu người hâm mộ, khiến giấc mơ vàng mang tên World Cup lại rực cháy hơn bao giờ hết.

Không chỉ các đội tuyển và chính những người hâm mộ cũng hiểu rằng, để đạt được ước mơ, chúng ta cần nuôi dưỡng niềm tin và bắt tay thực hiện bất chấp mọi thử thách.

Những kỳ tích mới làm rực rỡ thêm màu cờ sắc áo

Bắt đầu tham dự vòng loại World Cup từ năm 1994, đến nay, đã hơn 2 thập kỉ, bóng đá Việt Namvẫn chưa thỏa khát vọng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta chưa từng, và sẽ không bao giờ từ bỏ mơ ước chinh phục giải đấu World Cup. Đó là sứ mệnh lịch sử đáp lại sự tin yêu, chờ đợi và hy vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Trong suốt những năm qua, hành trình hướng tới giấc mơ vàng World Cup chưa bao giờ đơn độc, mà luôn là sự chung sức của cả một cộng đồng, cộng hưởng từ nỗ lực của VFF, các câu lạc bộ (CLB) bóng đá, sự sát cánh của các doanh nghiệp. Đặc biệt, người hâm mộ chưa từng quay lưng với các đội tuyển nước nhà.

Gần đây nhất, hàng triệu người đổ ra đường khi đội tuyển nam U-23 liên tiếp tạo địa chấn tại Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018. Lặng lẽ và kín tiếng hơn, nhưng những tuyển thủ sân cỏ của đội tuyển nữ cũng dần khẳng định thực lực đáng gờm với 5 lần “lên ngôi hậu” ở giải SEA Games, làm nức lòng người hâm mộ.

Đại diện cho đội tuyển nam U-23, trung vệ Đình Trọng chia sẻ: “Tôi rất vui và muốn cảm ơn đến mọi người khi nhận được nhiều sự quan tâm đến mình. Tôi biết là sẽ có rất nhiều khó khăn, cần phải nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn để có thể đạt được sự kì vọng của mọi người dành cho mình”.

Đại diện cho đội tuyển U-23, các học trò của HLV Park Hang-seo trải lòng về giấc mơ World Cup cháy bỏng

Chinh phục giấc mơ vàng: Hành trình cam go nhưng không đơn độc

Thời điểm này, khi tinh thần bóng đá Việt thăng hoa sau những kỳ tích mới, các đội tuyển đang rất cần sự tập trung đầu tư, hỗ trợ, tạo một “cú hích” mạnh để rút gần khoảng cách tới mục tiêu.

Có những doanh nghiệp giàu tâm huyết với cộng đồng đã quyết định chung tay với VFF, đồng hành, hậu thuẫn cho các đội tuyển quốc gia hướng tới giấc mơ World Cup trong tương lai gần. Trong đó, cộng đồng dành nhiều sự chú ý cho mối hợp tác giữa Coca Cola (đối tác của FIFA World Cup) và VFF mới được ký kết chính thức vào ngày 11/4/2018 tại Hà Nội.

“Cú bắt tay” hợp tác giữa Coca-Cola và VFF sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực cho các đội tuyển bóng đá Quốc gia

Ông Hiroshi Kanazawa, Tổng Giám đốc Coca-Cola khu vực Đông Dương, đã chia sẻ về động lực đi đến thỏa thuận hợp tác với VFF: “Cùng chung niềm tự hào, ước mơ cùng với khát vọng trở thành người đồng hành của Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam vinh dự được góp sức mình ủng hộ cho bóng đá Việt, đưa các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam lên một tầm cao mới, chinh phục đỉnh cao ở những giải đấu mang tầm vóc thế giới.”

Đại diện của công ty nước giải khát hàng đầu thế giới nhấn mạnh rằng: “Muốn đi xa chúng ta phải đi cùng nhau, hành trình đơn độc không thể đến đích”.

“CoCa-Cola là nhà tài trợ chính thức cho FIFA World cup từ năm 1978 đến nay. Nhờ đó, Coca-Cola đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đồng hành cùng FIFA World cup. CoCa-Cola có thể dùng kinh nghiệm đó mang lại những điều khác biệt liên quan đến bóng đá & World Cup trong cuộc hợp tác với VFF lần này”, ông Kanazawa chia sẻ thêm.

Có thêm đối tác mới, thêm sự ủng hộ, các đội tuyển Quốc gia sẽ được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, “thổi bùng” cho ngọn lửa khát vọng để tự tin, vững vàng hơn trong từng bước chinh phục giấc mơ vàng tại Giải vô địch bóng đá Thế giới.

Trước thềm Giải Bóng đá vô địch Thế giới 2018, Coca-Cola Việt Nam cũng ra mắt bộ sưu tập lon phiên bản giới hạn chào World Cup, mang đặc trưng của các quốc gia lớn, bao gồm Đức, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Argentina và Nhật Bản. Đặc biệt, tâm điểm của bộ sưu tập là lon Việt Nam FIFA World Cup chỉ có tại thị trường Việt Nam với thiết kế bắt mắt mang đậm màu cờ sắc áo dân tộc.

Từ ngày 15/04 đến 13/07/2018, khi mua sản phẩm Coca-Cola lon 330ml trong bộ sưu tập 8 mẫu lon phiên bản chào World Cup 2018, người tiêu dùng Việt sẽ có cơ hội trúng thưởng 1.000.000 mẫu lon Việt NamFIFA World Cup; 11 lon Việt Nam FIFA World Cup bằng vàng - mỗi lon trị giá 71 chỉ vàng, tương đương khoảng 228 triệu đồng; và 50.000 quả bóng Coca-Cola FIFA World Cup đặc biệt.

Kết quả trúng thưởng được thông báo ngay ở dưới khoen lon sau khi bật nắp.

Tác giả: Lệ Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: World Cup ,bóng đá Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP