Thế giới

Hành khách rơi xuống biển trên du thuyền hạng sang từ Australia đến Hawaii

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích hành khách người Australia được cho là đã rơi xuống biển từ boong tàu du lịch trong hành trình từ Brisbane (Australia) đến Hawaii.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết họ đã nhận được báo cáo từ tàu du lịch "Quantum of the Seas" vào đêm 25/4 về một người đàn ông bị rơi xuống biển khi tàu ở khu vực cách Kailua Kona, Big Island 805km về phía Nam.

Tàu Quantum of the Seas, do Royal Caribbean Cruises vận hành, neo đậu tại Singapore ngày 9/12/2020. Ảnh: Getty

Tàu Quantum of the Seas đã ở lại hiện trường khoảng 2 giờ để tìm kiếm hành khách mất tích nhưng sau đó đã tiếp tục hành trình khi không tìm thấy dấu vết nào.

Trực thăng Hercules của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã tiến hành tìm kiếm trên không tại khu vực này trong 6 giờ hôm 26/4 và sẽ tiếp tục tìm kiếm trong ngày 27/4.

Royal Caribbean, công ty vận hành tàu Quantum of the Seas đã ra thông báo xác nhận một hành khách đã mất tích.

“Khi đang trên hành trình xuyên Thái Bình Dương, một vị khách trên tàu Quantum of the Seas đã bị rơi xuống biển. Thủy thủ đoàn của con tàu đã ngay lập tức tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn và đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương”, Royal Caribbean cho biết trong một tuyên bố.

Quantum of the Seas ngày khởi hành từ Brisbane, Australia vào ngày 12/4 và dự kiến đến Honolulu, Hawaii vào ngày 28/4.

Con tàu thực hiện chuyến đi đầu tiên vào năm 2014 từ Southampton đến New York và vào thời điểm đó được mệnh danh là “tàu du lịch thông minh nhất thế giới”, sử dụng robot làm công việc phục vụ.

Tàu có 16 tầng và đủ sức chứa 4.500 hành khách và thủy thủ đoàn 1.500 người./.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP