Pháp luật

Giữ khẩn cấp giám đốc, phó giám đốc cùng 4 thuộc cập một trung tâm đăng kiểm

Ông Đoàn Văn Hiếu, giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D (Hà Nội), Phạm Văn Tài, phó giám đốc trung tâm, cùng nhiều đăng kiểm viên bị cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi phương tiện

Trưa 10-3, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết Cơ quan này đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đoàn Văn Hiếu (37 tuổi, trú tại Hà Nội), giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D; Phạm Văn Tài (40 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang), phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D, cùng 4 đăng kiểm viên trung tâm nêu trên để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

6 nghi phạm bị công an giữ khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài giữ 6 nghi phạm, ngày 8-3, Công an huyện Đông Anh cũng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh). Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra.

Bước đầu, công an xác định các nghi phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D đã bàn bạc, thống nhất nhận tiền của khách đến đăng kiểm. Qua đó, các nghi phạm đã bỏ qua các lỗi phương tiện thông thường, kiểm định phương tiện trái quy định.

Công an đọc lệnh khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D

Trước đó, Công an huyện Đông Anh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Chung (41 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội), giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (huyện Đông Anh), và Hoàng Tuấn Anh (40 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), phó giám đốc trung tâm này, cùng 4 viên để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Công an đọc lệnh tố tụng đối với các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Công an xác định, từ năm 2015 đến 2022, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) đã bàn bạc, thông đồng với cấp dưới để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu, sau đó nhận từ 100.000 - 200.000 đồng/xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng, được các bị can chia nhau theo tỉ lệ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Anh, cả 2 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn huyện đều có sai phạm, phải tạm đóng cửa để phục vụ điều tra.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP