Cuộc đột kích diễn ra ngày 22/2 nhắm vào một tòa nhà ba tầng ở thành phố biên giới Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey do lực lượng cảnh sát Campuchia thực hiện, sau khi nhận được thông tin rằng một nhóm lừa đảo đã thuê tòa nhà này để điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Cảnh sát Campuchia đã giải cứu thành công 215 nạn nhân, trong đó gồm 109 người Thái Lan, 50 người Pakistan, 48 người Ấn Độ, 5 người Đài Loan (Trung Quốc) và 3 người Indonesia, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết hôm 23/2.
"Đây là số lượng nạn nhân người Thái Lan đông nhất được giải thoát khỏi một tòa nhà bị nghi ngờ có hành vi gian lận mạng ở cả hai quốc gia", ông Jirayu cho biết thêm, nhấn mạnh cuộc đột kích là kết quả của nỗ lực chung giữa Thái Lan và Campuchia nhằm xóa sổ các trung tâm lừa đảo.
![]() |
Cảnh sát giải cứu nạn nhân bị lừa đến các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Bangkok Post |
Trên thực tế, tình trạng lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" đang trở nên nổi cộm trong những năm gần đây với hàng nghìn nạn nhân châu Á bị lừa đến các trung tâm ở khu vực biên giới Campuchia. Các nạn nhân phải thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến và hứng chịu các đợt tra tấn dã man nếu không đạt "chỉ tiêu".
Thời gian qua, các nước Đông Nam Á đã tăng cường nỗ lực triệt phá các trung tâm lừa đảo bằng một loạt chiến dịch phối hợp trấn áp dọc biên giới Thái Lan-Myanmar.
Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, nước này đã chủ động hợp tác với Trung Quốc và Myanmar để cắt nguồn cung cấp nước, điện và nhiên liệu tại 5 địa điểm trọng yếu dọc biên giới Thái Lan - Myanmar nhằm làm suy yếu và ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các băng nhóm lừa đảo.
Quân đội Thái Lan hôm 22/2 cũng cho biết rằng Trung Quốc đã hồi hương 621 công dân được giải cứu từ các trung tâm lừa đảo ở những khu vực này trong vài ngày qua. Đây là một phần của kế hoạch quy mô lớn nhằm giải cứu các nạn nhân bị giam giữ bởi các băng nhóm tội phạm ở Myawaddy.
Tác giả: Bảo Hân
Nguồn tin: cand.com.vn