Pháp luật

Gã chuyển giới dụ khách Tây mua dâm để trộm tài sản

Chánh và bạn tiếp cận người nước ngoài ở trung tâm Sài Gòn, gạ mua dâm rồi lợi dụng sơ hở trộm điện thoại.

Ngày 21/11, Nguyễn Hữu Chánh (23 tuổi) được đưa đến TAND TP HCM trong hình hài phụ nữ. Tóc dài, làn da trắng, anh ta ngồi trước vành móng ngựa cùng Huỳnh Thanh Tú (20 tuổi) - bị xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Chánh (bên phải) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Chánh cho biết đã chuyển giới hoàn toàn hơn nửa năm trước. Hồi tháng 6 anh ta nảy sinh ý định trộm tài sản của người nước ngoài ở trung tâm Sài Gòn, nên bàn với Tú sẽ tiếp cận các du khách, rủ họ đi mua dâm hoặc massge rồi lợi dụng sơ hở trộm đồ.

Tối 14/6, cả hai chở nhau đi lòng vòng ở trung tâm Sài Gòn, đến đường Pasteur (quận 3), Chánh thấy người đàn ông nước ngoài đi bộ nên xuống tiếp cận, rủ mua dâm. Chờ lúc ông này mất cảnh giác, hắn thò tay lấy điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng rồi bỏ đi.

Khuya cùng ngày, bộ đôi tiếp cận hai người đàn ông quốc tịch Mỹ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Chánh lại gần lả lơi, đề nghị vào khách sạn massge. Anh ta đụng vào phần nhạy cảm của nam du khách, tay còn lại móc chiếc iPhone 6 rồi lên xe bỏ chạy.

Hai người nước ngoài đuổi theo, kéo đuôi xe máy và cùng người dân bắt hai tên trộm.

Do các bị cáo tỏ ra ăn năn, giá trị tài sản không lớn, HĐXX tuyên phạt Chánh 12 tháng tù, Tú 6 tháng.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP