Pháp luật

Dừng đèn đỏ, người phụ nữ bị bắt cóc

Thông tin từ Công an thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án “Bắt người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang nhận tin báo về việc, một phụ nữ dừng chờ đèn đỏ trên đường Hoàng Hoa Thám (thành phố Bắc Giang) thì có 2 người đàn ông đi ô tô Innova màu sơn bạc, không rõ biển kiểm soát áp sát, mở cửa phụ rồi kéo người phụ nữ lên xe đưa đi...

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bắc Giang đã phân công lực lượng tiến hành điều tra xác minh xác định, người phụ nữ bị bắt đưa đi là chị T.T.O (SN 1978, trú tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Đối tượng Nguyễn Duy Khanh.

Quá trình xác minh, Công an đã điều tra và vận động 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Khanh (SN 1970, trú tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang); Nguyễn Duy Khánh (SN 1993, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang); Đặng Trần Dũng (SN 1970, trú thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi “Bắt người trái pháp luật”.

Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: xahoi.congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP