Pháp luật

Dùng 50.000 đồng để dâm ô thiếu nữ hàng xóm

Người đàn ông cho thiếu nữ 50.000 đồng rồi thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân. Sự việc được mẹ nạn nhân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 3/4, VKSND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Thiện Thập (42 tuổi, ngụ xã Ea Phê) để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ngày 2/3, Nguyễn Thị Tú (14 tuổi, ngụ xã Ea Phê, đã đổi tên) đến cơ sở mộc của Thập xin ớt.

Tại đây, Thập nói thiếu nữ cởi quần cho xem bộ phận sinh dục và hứa sẽ đưa 20.000 đồng. Khi Tú cởi đồ, Thập dùng tay sờ soạng vào bộ phận sinh dục của nạn nhân.

Phát hiện có người, Thập nói Tú kéo quần lên rồi đi về nhà.

Căn phòng nơi Thập dâm ô bé gái. Ảnh: Minh Lộc.

Ngày 4/3, khi bố mẹ đi chợ, Tú gọi điện cho Thập nói người đàn ông đưa 50.000 đồng muốn sờ đâu cũng được.

Khoảng 5 phút sau, Thập sang nhà Tú đưa tiền để nạn nhân cởi đồ. Khi Thập đang sờ soạng thì người nhà nạn nhân về phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại biên bản kết luận pháp y, Tú bị tổn thương bộ phận sinh dục, màng trinh không rách.

Xã Ea Phê, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps



Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: 14 tuổi ,giúp việc ,dâm ô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP