Xã hội

Đưa 15 người trong thùng xe tải đông lạnh tại Bình Thuận về cơ sở cách ly

15 người được phát hiện trên thùng xe tải đông lạnh để qua chốt kiểm dịch số 2 Bình Thuận được đưa đến một cơ sở cách ly của huyện Hàm Tân để chăm sóc y tế, nghỉ ngơi trong thời gian chờ UBND tỉnh Bình Thuận trao đổi, phối hợp với các tỉnh để có phương án đưa họ về quê an toàn.

Chiếc xe tải đông lạnh chở 15 người. Ảnh: Phạm Duy

Tối 12.9, sau khi phát hiện và đưa về chốt kiểm dịch số 2 Bình Thuận tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, 15 người trên thùng xe tải đông lạnh đều xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Những người này được bố trí nghỉ ngơi tạm thời tại một khu ở chốt để chờ hướng giải quyết.

Trong quá trình chờ UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với các tỉnh có người dân trong số 15 người này thì chiều 13.9, 15 người được đưa vào một cơ sở cách ly tại huyện Hàm Tân để chăm sóc y tế, lo ăn uống miễn phí. Được biết, trong số 15 người này thì có 3 người về quê Nghệ An, 7 người về Hà Tĩnh và 5 người về Quảng Trị.

Thùng xe chở 15 người. Ảnh: Phạm Duy

Mặc dù những người dân tự ý thuê xe tải và trốn trong thùng đông lạnh để qua chốt kiểm dịch là nguy hiểm đến tính mạng và trái với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”, tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, tỉnh Bình Thuận đã có hướng giải quyết trên tinh thần nhân văn, không bắt người dân phải quay lại nơi xuất phát.

Tại chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng cũng đã động viên tinh thần 15 người dân yên tâm, chấp hành tốt các yêu cầu trong khi chờ giải quyết. Những người dân đã vui vẻ chấp hành.

Chốt kiểm dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy

Liên quan đến vụ việc này, ngay trong ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định khen thưởng cho tập thể Trạm CSGT Hàm Tân và 4 đồng chí công an vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào tối ngày 12.9, CSGT Bình Thuận kiểm tra xe tải đông lạnh 51D-382.14 đang đỗ trong sân một quán cơm tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân và phát hiện có 15 người ngồi bên trong thùng đông lạnh.

Qua làm việc, lái xe Lê Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ Bình Thuận) khai chở 15 khách trên từ một số xe ô tô khác để đưa qua chốt kiểm soát dịch số 2, Bình Thuận với giá 700.000 đồng/người.

CSGT làm việc với tài xế. Ảnh: CA

CSGT tiếp tục truy tìm các ôtô nhờ xe tải này chuyển khách và lần lượt phát hiện 2 xe ôtô 61A-310.27 và 75A-170.78 đang đỗ trong các cây xăng trên địa bàn huyện Hàm Tân trùng khớp với các thông tin ban đầu.

2 lái xe này tên Ngọ Văn Vũ (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1979, ngụ Thừa Thiên - Huế) khai nhận chở khách từ các khu vực khác nhau, sau đó liên hệ với Lê Văn Tuấn (lái xe đông lạnh) chuyển khách qua chốt kiểm soát dịch số 2 Bình Thuận và chờ đến điểm hẹn đón khách lên lại xe.

Tác giả: Phạm Duy

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP