Du lịch

Đông đảo du khách về dự Lễ hội đền Thánh Mẫu

Sáng 30/3 (tức ngày 3/3 âm lịch), xã Mã Thành đã tổ chức lễ hội Đền Đức Thánh Mẫu lần thứ III, đông đảo bà con nhân dân trong toàn xã và du khách thập phương đã về dự lễ.

Đền Thánh Mẫu xã Mã Thành là nơi thờ Thánh Mẫu Công Chúa Liễu Hạnh - một trong tứ bất tử thần của dân tộc Việt Nam.
images1355204 A1
Di tích lịch sử văn hóa Thánh Mẫu Công Chúa Liễu Hạnh

Đền có từ thời vua Lê Vĩnh Hữu (năm 1735), hàng năm vào dịp giỗ Thánh (3/3 âm lịch) đông đảo nhân dân trong vùng đã quy tụ về dự lễ và sinh hoạt văn hóa tâm linh.
22
Nhiều lễ vật dâng lên ban thờ Thánh Mẫu Công Chúa Liễu Hạnh
33
Lễ tế tại đền Thánh Mẫu

Bên cạnh phần lễ, năm nay địa phương còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian và các môn thể thao như: bóng chuyền nam, nữ, bóng chuyền hơi người cao tuổi, thi đấu cờ thẻ…thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.
44
Nhiều hoạt động thể thao sôi nổi được tổ chức tại Lễ hội

Việc sau khi đền được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, từ năm 2014 đến nay, địa phương đã khôi phục lại lễ hội, để mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ các sinh hoạt văn hóa tinh thần, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của quê hương.

Tác giả bài viết:  Đài TTTH Yên Thành

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP