Thể thao

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với lực lượng hùng hậu nhất

Ngày 19-4, thông tin từ ban tổ chức SEA Games 31 cho biết đoàn thể thao Việt Nam là đoàn đăng ký tham dự đại hội đông nhất với 1.372 thành viên.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với số lượng đông nhất là 1.372 thành viên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12-5 đến 23-5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á thi đấu 40 môn, 526 nội dung, với sự tham dự của khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài...

Ngày 19-4, ban tổ chức SEA Games 31 đã tổng hợp số liệu đăng ký tham dự đại hội của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á.

Theo danh sách đăng ký, đoàn chủ nhà Việt Nam là đoàn có số lượng thành viên tham dự đông nhất với 1.372 người. Trong số này có: 407 cán bộ, bác sĩ, huấn luyện viên, chuyên gia; 965 vận động viên (534 nam, 431 nữ).

Đoàn đông thứ hai sau Việt Nam là đoàn thể thao Thái Lan với 1.127 thành viên, trong đó có 339 cán bộ và 888 vận động viên.

Đoàn Philippines đăng ký 947 thành viên tham dự với 304 cán bộ, 643 vận động viên. Đoàn thể thao Malaysia đăng ký 874 thành viên, trong đó có 220 cán bộ và 654 vận động viên...

Đoàn thể thao Brunei đăng ký với số lượng tham dự ít nhất khi chỉ có 33 thành viên, trong đó có 9 cán bộ, 24 vận động viên. Đoàn Timor Leste là đoàn có quy mô nhỏ thứ hai với 90 thành viên, trong đó có 21 cán bộ và 69 vận động viên.

Tổng số thành viên của các đoàn tham dự SEA Games 31 tính đến thời điểm này là 7.285 người, trong đó có 1.893 cán bộ, 5.392 vận động viên.

Theo ban tổ chức SEA Games 31, đây là danh sách đăng ký chính thức của 11 đoàn thể thao tính đến thời điểm này. Dù vậy, từ nay đến khi SEA Games 31 diễn ra, danh sách các đoàn vẫn có sự thay đổi.

Lý do bởi tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 mới đây, lãnh đạo các đoàn thể thao đã yêu cầu ban tổ chức đại hội cho phép các vận động viên dự bị thay thế các vận động viên đăng ký thi đấu chính thức bị nhiễm COVID-19, nhất là môn bóng đá.

Việc này ban tổ chức đã báo cáo Hội đồng SEA Games và được đồng ý thông qua. Ngày 6-5, tại Hội nghị khẳng định SEA Games 31 thì danh sách thành viên tham dự SEA Games 31 sẽ được xác nhận lại lần cuối. Thời điểm này cũng là khi các đoàn phải trả tiền ăn ở, lưu trú cho ban tổ chức chủ nhà nên số lượng thành viên phải chính xác.

Chi phí ăn ở của vận động viên dự SEA Games 31 là 50 USD/người/ngày

Theo quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, chi phí ăn ở của các vận động viên tham dự SEA Games là 50 USD/người/ngày (tương đương khoảng 1,15 triệu đồng). Chi phí ăn ở của các đoàn tham dự SEA Games sẽ được các đoàn đóng cho quốc gia chủ nhà đại hội.

Tại SEA Games 31, do không có làng vận động viên nên các đội tuyển thể thao của Việt Nam và quốc tế được bố trí lưu trú tại khách sạn nơi diễn ra môn thi đấu.

Tác giả: KHƯƠNG XUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP