Xe

Đoàn Di Băng mạnh tay "đặt gạch" Rolls-Royce Cullinan gần 50 tỷ

Có mức giá niêm yết “chỉ” 28,4 tỷ đồng nhưng với hàng loạt trang bị tùy chọn, chiếc Rolls-Royce Cullinan chính hãng ca sĩ Di Băng "đặt gạch" tới gần 50 tỷ đồng.

Vào hồi tháng 10 vừa qua, Quốc Vũ - Đoàn Di Băng đã “tậu” liền tay Lamborghini Huracan LP610-4 mới cứng theo diện chính hãng cùng Porsche Taycan Turbo nhân dịp 20/10. Chưa dừng lại tại đó, doanh nhân Quốc Vũ vừa hé lộ một số thông tin về việc mua thêm chiếc Rolls-Royce Cullinan chính hãng trị giá lên đến gần 50 tỷ đồng.

Theo một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan này có giá tiêu chuẩn là 28,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Di Băng đã bổ sung cho chiếc xe rất nhiều gói trang bị tùy chọn, đưa mức giá cuối cùng lên đến con số hơn 48 tỷ đồng.

Chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan gần 50 tỷ chính hãng này có màu sơn ngoại thất xanh Adriatic Blue với đường coachline màu Grace White chạy ngang thân xe.

Màu sơn cũng là hai trong số những tùy chọn đắt tiền được vợ chồng doanh nhân lựa chọn cho chiếc SUV siêu sang của mình. Ngoài ra tùy chọn bộ mâm 22 inch đánh bóng xen kẽ, với phần nắp chụp mâm trùng màu thân xe và nắp capo phủ satin bạc trị giá đến cả trăm triệu đồng.

Ở bên trong, khoang nội thất của chiếc Rolls-Royce Cullinan này được bọc da phối màu trắng Grace White chủ đạo cùng điểm nhấn màu xanh Turchese ở lưng ghế, tựa đầu, tấm ốp cửa và thảm sàn.

Khoang cabin cũng là nơi mà cặp vợ chồng doanh nhân này chi mạnh tay nhất cho các trang bị tùy chọn, bao gồm hàng ghế sau kiểu thương gia với đầy đủ tính năng tiện nghi đầy sang chảnh.

Các trang bị tiện nghi gồm; tủ lạnh chứa champagne cùng hai chiếc ly flute, hộc chứa bình whiskey với hai ly rock, logo RR thêu tay, trần xe bầu trời sao, hệ thống âm thanh vòm Rolls-Royce Bespoke, màn hình full HD 12 inch cho hàng ghế sau,...

Điểm đáng chú ý nhất ở chiếc Cullinan này phải kể đến tùy chọn hai ghế ngồi ngắm cảnh ở phía sau khoang hành lý đi kèm một chiếc bàn nhỏ để thưởng thức đồ ăn/đồ uống. Tùy chọn này có tên gọi là Luxurious Viewing Suite, được thiết kế và chế tạo tại trụ sở của Rolls-Royce ở Goodwood.

Theo Rolls-Royce, các chủ sở hữu Cullinan có thể sử dụng tùy chọn này để cùng ngồi xuống và chiêm ngưỡng cảnh đẹp hay tham gia theo dõi các sự kiện thể thao, hoặc đơn giản là ngồi nhâm nhi những cốc cà phê và ngắm nhìn không gian xung quanh.

Rolls-Royce Cullinan sở hữu khối động cơ tăng áp kép V12 6.75L sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và momen xoắn cực đại 850 Nm tại 1.600 vòng/phút. Ghép nối với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho phép chiếc sedan siêu sang nặng hơn 2,6 tấn tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,2 giây.

Tác giả: Nguyễn Bắc

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP