
Các phương tiện truyền thông Ai Cập cho biết thêm, vụ nổ đã diễn ra tại quảng trường phía đông của nhà thờ trong lúc nhiều người đang làm lễ. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường, cũng như tăng cường kiểm soát trên các tuyến phố, các tuyến đường chính dẫn vào thành phố Tanta.
Hồi đầu năm nay, các phần tử khủng bố cũng đã đe dọa tấn công một số nhà thờ ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến nhiều người dân phải đi sơ tán. Trước đó, hồi tháng 12/2016, một vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ St Mark ở thủ đô Cairo cũng đã làm 28 người thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Ai Cập đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom này.
Theo các nhà phân tích, các vụ đánh bom này nhằm gây mất ổn định Ai Cập, chia rẽ đoàn kết nội bộ, đặc biệt giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo. Đáng chú ý vụ tấn công này xảy ra trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Ai Cập từ ngày 28-29/4. Chuyến thăm của Giáo hoàng dự kiến sẽ tập trung vào đối thoại liên tôn giáo, các mối quan hệ giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo./.
Tác giả bài viết: Ngọc Thạch/VOV-Cairo
Nguồn tin: