Pháp luật

Đánh bạc tại nhà chủ doanh nghiệp, một trưởng phòng bị cách chức

3 cán bộ nhà nước đến nhà một chủ doanh nghiệp đánh bài bị công an bắt quả tang, thu được trên chiếu bạc số tiền 22,5 triệu đồng.

Trụ sở Phòng lao động thương binh xã hội huyện Đăkrông nơi ông Vinh từng làm việc

Ngày 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Dương Vinh, Trưởng phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Đakrông, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Quảng Trị xác định ông Vinh trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và lối sống; tham gia đánh bạc đã bị tòa án tuyên phạt phạm tội "Đánh bạc" và xử phạt 35 triệu đồng.

Hành vi của ông Dương Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị nơi công tác và cá nhân ông Vinh, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước đó, TAND huyện Đăk rông đã mở phiên toà xét xử, tuyên phạt ông vinh phạm tội đánh bạc và xử phạt 35 triệu đồng. Theo cáo trạng, ngày 20/2, ông Vinh đến nhà ông Lê Viết Thông (chủ doanh nghiệp, thị trấn Kroong Klang, huyện Đakrông) cùng ông Hồ Công Kha, cán bộ Thanh tra huyện và ông Phan Tư Dĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Đakrông.

Tại đây, 3 người này cùng ông Thông và 1 người khác tổ chức đánh bài thì bị công an huyện Đăkrông bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 22,5 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng phục vụ cho hành vi đánh bạc.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP