Trong tỉnh

Dân dựng lán phản đối xây lò hỏa tảng, địa phương sẽ bảo vệ thi công

Việc người dân tập trung phản đối việc thi công làm Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng chậm tiến độ, địa phương lên phương án bảo vệ thi công.

Phối cảnh tổng thể dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng Nghệ An. Ảnh: Phúc Lạc Viên

Ngày 30.12, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đang rà soát, lên phương án bảo vệ thi công dự án xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Nguyên nhân phải thực hiện giải pháp này là do một số người dân vẫn tìm cách phản đối, cản trở thi công dự án, mặc dù chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã nhiều lần đối thoại, vận động, thuyết phục.

Tất cả quy định, quy trình liên quan đến việc chuẩn bị, khảo sát, phê duyệt, thi công, vận hành dự án đã bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, đây là dự án cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài, bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, có tầm quan trọng đặc biệt đối với một địa phương có dân số đông (hơn 3,4 triệu người).

Trước đó, chủ đầu tư và tỉnh Nghệ An đã đồng ý loại bỏ hạng mục hung táng và táng một lần của dự án. Toàn bộ dự án chỉ còn khu hoả táng, cát táng và khu chôn cất hài cốt sau khi hoả táng.

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư, được chấp thuận đầu tư từ năm 2017, với tổng mức đầu tư 465,32 tỉ đồng, trên diện tích xây dựng 78,47ha.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc mai táng của người dân Thành phố Vinh và vùng phụ cận, thuộc quy hoạch chung TP.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015.

Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục về đất đai. UBND huyện Hưng Nguyên đã giải phóng mặt bằng đợt 1 được hơn 32,7ha và bàn giao mốc cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng và một số người dân xã Hưng Tây lo ngại về vấn đề môi trường, chưa đồng thuận triển khai dự án.

Có thời điểm người dân còn mang chăn chiếu, mùng mền ra công trường dựng lán trại để phản đối việc thi công khiến chủ đầu tư phải đề nghị Công an vào cuộc hỗ trợ.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP