Trong tỉnh

Nghệ An: Tăng cường công tác phòng, chống dịch ở khu vực biên giới

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước trước Tết Nguyên đán tăng nhanh, cơ quan chức năng địa phương tích cực triển khai các giải pháp chống dịch.

Có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An những ngày cuối năm, theo quan sát của phóng viên, không khí xuất, nhập cảnh tại đây khá nhộn nhịp.

Do ảnh hưởng của dịch, việc làm ăn của người Việt tại nước bạn Lào gặp nhiều khó khăn nên nhiều người có nguyện vọng về nước tăng đột biến. Trẻ nhỏ cùng theo bố mẹ về quê.

Ngay khi đặt chân tới CKQT Nậm Cắn, toàn bộ các công dân đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế để chủ động phân luồng, xử lý.

Ông Lầu Bá Huờ, Phó khoa Kiểm dịch y tế cho biết, thời gian gần đây, qua tiến hành test nhanh đã cho kết quả 6 người dương tính với SARS-CoV-2. Đối với những trường hợp dương tính sẽ đưa tới khu cách ly. Tuy nhiên, số cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ vận chuyển người nhập cảnh đưa đi cách ly cơ bản chưa được đào tạo về chuyên môn phòng chống dịch nên việc thực hiện hết sức vất vả, nguy cơ mất an toàn và lây nhiễm cao.

Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ hành lý của công dân nhập cảnh.

Trường hợp âm tính với COVID-19, công dân sẽ di chuyển tới khu vực làm thủ tục nhập cảnh.

Thượng tá Trịnh Văn Quyết, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn cho biết, số lượng công dân Việt Nam có ý định về nước từ nay đến Tết Nguyên Đán qua CKQT Nậm Cắn khoảng trên 1.000 người. Đáng chú ý, trong số công dân Việt Nam đang lao động, làm ăn, sinh sống ở Lào có rất nhiều trường hợp không có giấy tờ hợp pháp mà thời gian qua Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn đã bắt giữ, xử lý (trong năm 2021, đơn vị đã phát hiện, xử lý 100 vụ/177 công dân có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép).

Tác giả: TRẦN TUYÊN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP