Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ làm chuyện phi pháp trong nhà nghỉ

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất nhiều nhà nghỉ, phát hiện các cặp nam nữ thanh niên tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 28-2, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đang xử lý 4 nghi phạm liên quan các đường dây ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25-2, Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê kiểm tra hành chính nhà nghỉ Biển 1 (789 Nguyễn Tất Thành), phát hiện phòng số 6 có một đôi nam nữ cùng dụng cụ sử dụng ma túy đá như chai nhựa gắn ống hút thủy tinh, ống hút nhựa.

Đôi nam nữ này là Trương Xuân Hoàng (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và người yêu là L.T.B.Tr (20 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Phát hiện công an kiểm tra, Hoàng và người yêu vội cất 6 gói ma túy đá xuống dưới nệm nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Số ma túy trên do Hoàng mua về để sử dụng và bán lại. Test nhanh, Hoàng dương tính với ma túy tổng hợp, bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng người yêu của Hoàng không phát hiện dương tính ma túy nên được tạm thời tại ngoại.

Hoàng, Đào, Quốc (từ trái sang phải) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, chiều 24-2, Công an phường Xuân Hà cũng kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều dân chơi trong các nhà nghỉ ven biển.

Cụ thể, tại phòng 404 nhà nghỉ Minh Trường (743 Nguyễn Tất Thành), công an bắt quả tang Nguyễn Đình Quốc (31 tuổi; trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Thị Đào (22 tuổi; trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đang phê ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói ni lông chứa thuốc lắc và 1 dĩa hàng khay Ketamine. Qua test nhanh, cả Quốc và người yêu đều dương tính ma túy. Cả hai đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP