Khác với các cấp học khác, khi Thông tư 29 có hiệu lực học sinh khối tiểu học sẽ có nhiều điều chỉnh thời lượng học tập trên lớp. Do không tổ chức học thêm ở trường, các em sẽ được về sớm hơn so với lịch học trước kia.
Nhận thông báo về đăng ký trông trẻ ngoài giờ học của cô giáo chủ nhiệm, chị Trần Linh (Đống Đa, Hà Nội) có con học lớp 5 quyết định sẽ đón con sớm hơn 1 tiếng, thay vì để con ở lại trường học.
Phụ huynh cho hay: "Trước kia con sẽ học đến 17h, không học thêm sẽ tan học vào khoảng hơn 16h, do trường học gần nhà nên gia đình vẫn bố trí để đón cháu. Tôi thấy cũng có nhiều phụ huynh đăng ký nhà trường hỗ trợ trông với mức phí là 12.000 đồng/giờ".
Chị Linh chia sẻ trước kia con chị học thêm rất nhiều, có ngày sẽ chỉ có khoảng 1 tiếng ăn tối sau giờ học ở trường và tiếp tục ca học Tiếng Anh ngoài trung tâm, chưa kể đến là 2 buổi học gia sư tại nhà. Khi có Thông tư 29, phụ huynh này cũng rất lo lắng khi con sẽ không được bổ trợ kiến thức. Tuy nhiên, hiện gia đình cũng đã sắp xếp chính bố mẹ sẽ giảng bài cho con và thích nghi với lịch học mới.
![]() |
Sẽ không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học (Ảnh: Hữu Thắng). |
Trao đổi với Người Đưa Tin, Hiệu trưởng một trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy những băn khoăn của phụ huynh trước những sự thay đổi liên quan đến học tập của con cái là hoàn toàn dễ hiểu.
Lý giải khi Thông tư 29 có hiệu lực, thời khóa biểu của học sinh khối tiểu học lại xáo trộn là bởi, Chương trình GDPT 2018 quy định đối với lớp 1 học sinh sẽ phải học 25 tiết/tuần (chưa kể những môn tự chọn); Lớp 2 và lớp 3 học 28 tiết/tuần và lớp 4,5 học 30 tiết/tuần.
"Như vậy, khi không học thêm trên trường, với số tiết chính khóa đó, tùy vào sắp xếp tiết học ở mỗi trường thì học sinh sẽ về sớm hơn khoảng 40 phút so với trước kia", vị hiệu trưởng thông tin.
Để hỗ trợ phụ huynh không đón được con sớm, căn cứ theo Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về mức thu trông trẻ ngoài giờ có thể thu tối đa 5.000-7.000 đồng một học sinh/giờ đối với khu vực đô thị, nhà trường này đã quyết định tổ chức trông học sinh ngoài giờ.
Hiệu trưởng đánh giá: "Cần nhận diện nếu không có những điều khoản của Thông tư 29, chúng ta vẫn cứ tiếp tục dạy thêm ngoài giờ cho học sinh, đặc biệt đối với khối tiểu học chắc chắn các con sẽ bị áp lực và không có thời gian để cân bằng tâm lý.
Vì vậy, khi tổ chức trông trẻ ngoài giờ sẽ vừa đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh không có thời gian đón con sớm, học sinh vẫn có nơi an toàn vui chơi trong lúc chờ bố mẹ".
![]() |
Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh thay vì dạy kiến thức |
Gợi ý về các hoạt động trong khoảng thời gian trông trẻ, hiệu trưởng cho biết thầy cô giáo và nhà trường có thể linh hoạt lựa chọn, tuy nhiên không được dạy những kiến thức đã học hoặc giảng trước nội dung cho học sinh sẽ đều là vi phạm quy định của Thông tư 29.
Nhà trường này cũng đã nhanh chóng xây dựng chương trình phù hợp với từng khối lớp. Trong khoảng 40 phút các em có thể được tham gia các hoạt động giáo dục, thuyết trình về hội đồng tự quản lớp. Thăm quan, chăm sóc vườn rau của nhà trường, hoặc tham gia các hoạt động thể chất.
"Tôi tin rằng là sau một thời gian, mọi người sẽ quen có những tiết học chúng ta tạm dừng lại việc cung cấp kiến thức, nhường chỗ cho hoạt động phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, đáp ứng đúng tinh thần của Chương trình GDPT 2018", vị hiệu trưởng nhìn nhận.
Về câu hỏi liệu chất lượng học tập của học sinh có bị giảm khi không học thêm trên trên trường, vị hiệu trưởng đánh giá: "Chương trình GDPT đã được xây dựng dựa trên những nghiên cứu rất kỹ lưỡng về về thời lượng, dung lượng và kiến thức đối với từng môn học.
Nếu các nhà trường triển khai đầy đủ kiến thức và số tiết theo đúng quy định, chắc chắn phụ huynh sẽ không phải lo lắng về việc con sẽ học kém đi. Thâm chí, đây là cơ hội để rèn luyện, phát huy năng lực tự học".
![]() |
Thay đổi cách kiểm tra, đánh giá là cách để Thông tư 29 mang lại hiệu quả. |
Khi Thông tư 29 ra đời, hiệu trưởng này cũng nhận thấy trong thời gian tới phải sớm có những quyết sách quan trọng hướng dẫn hoạt động kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh vào lớp 6, cũng như các khối lớp khác
"Các trường THCS cần có phương án tuyển sinh phù hợp, "thích nghi" với quy định mới, từ đó giúp cho phụ huynh, học sinh giảm thiểu những băn khoăn, lo lắng. Đối với cha mẹ, cũng cần phải nhìn nhận nếu con em mình có tố chất theo học các trường chất lượng cao, chắc chắn học sinh sẽ phải có năng khiếu, khả năng tự học. Kèm theo khi không còn học thêm tràn lan, sẽ càng tạo thêm sự công bằng trong việc thi tuyển chuyển cấp", hiệu trưởng chia sẻ.
Tại Trường Tiểu học Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) cũng đã sớm thông báo đến phụ huynh về việc nhà trường sẽ tổ chức trông trẻ ngoài giờ học.
Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chúng tôi cũng khuyến khích bố mẹ bố trí đón con đúng giờ để học sinh được tự học và nghỉ ngơi. Với gia đình ở xa trường, thầy cô sẽ hỗ trợ trông các con với mức phí một học sinh là 12.000 đồng/giờ".
Theo bà Mai do nhà trường không có đủ cơ sở vật chất nên khó triển khai các hoạt động thể thao cho các con, vì vậy nhà trường này lựa chọn cho học sinh vui chơi trong lớp, làm thủ công, múa hát,…
Vị hiệu trường này cũng cho rằng ở khối tiểu học nội dung kiến thức còn ở mức cơ bản, phụ huynh nên sắp xếp thời gian đồng hành và học tập cùng con tránh tạo áp lực, thay vì phải căng thẳng tìm cách cho con học thêm.
Thông tư mới quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. |
Tác giả: Nguyễn Hoa Trà
Nguồn tin: nguoiduatin.vn