Thể thao

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị kỷ luật khi làm HLV đội trẻ

Hoàng Danh Ngọc phản ứng thái quá ở giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc, nên bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra quyết định kỷ luật.

Chiều 9/7, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với ông Hoàng Danh Ngọc. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang làm huấn luyện viên trưởng của U13 Thái Bình.

Hoàng Danh Ngọc đang làm công tác đào tạo trẻ ở Thái Bình.

Danh Ngọc đã có hành vi thiếu văn hóa đối với trọng tài trong trận đấu giữa U13 Đà Nẵng và Thái Bình diễn ra vào ngày 7/7 trên sân thi đấu 3 TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Phản ứng của cựu tuyển thủ này khiến anh bị cấm chỉ đạo 3 trận.

Bên cạnh đó, HLV gốc Thái Bình còn phải đóng phạt 2,5 triệu đồng. Hoàng Danh Ngọc sinh năm 1990, từng chơi cho CLB Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh và Long An trước khi chuyển sang công tác huấn luyện cho đội bóng quê nhà.

Anh từng được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Cup Merdeka năm 2008 nhờ chân trái rất dẻo. Danh Ngọc cũng nổi tiếng là người nóng tính hay phản ứng trên sân lúc còn thi đấu. Thời gian sau, anh chuyển sang làm huấn luyện viên.

Hoàng Danh Ngọc chính là anh em sinh đôi của tiền vệ Hoàng Nhật Nam đang chơi cho CLB Khánh Hòa.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP