Pháp luật

Con trai xả 'mưa dao' sát hại mẹ ruột vì bị mắng

Bị mẹ mắng sau khi "giao lưu" với bạn bè về nhà, Tiếp cầm con dao nhọn đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 12/4, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “giết người”, đồng thời tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Lã Văn Tiếp (SN 1992), trú tại thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cáo trạng, đêm khuya 29/10/2018, sau khi đi chơi với bạn bè, Lã VănTiếp điều khiển xe mô tô về đến nhà thì bị bà Kim (mẹ của Tiếp) chửi, mắng nên đối tượng này bực tức và cầm con dao nhọn cán gỗ để trong rổ để hoa quả trên bàn uống nước đâm liên tiếp 3 nhát vào người bà Kim làm bà tử vong sau đó.

Gây án xong, đối tượng Tiếp trốn lên rừng thông cạnh nhà. Sáng ngày 30/10/2018 kẻ giết người đã sa lưới pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiếp khai nhận hành vi phạm tội. Với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, Lã Văn Tiếp đã phải lĩnh mức án cao nhất về hành vi giết người có tính côn đồ, dã man của mình

Tác giả: NGUYỄN DUY CHIẾN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP