Bạn cần biết

Con Cuông tổ chức Tết trồng cây để từng bước xây dựng huyện Con Cuông sớm trở thành đô thị sinh thái du lịch.

Sau những hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, vui Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, sáng ngày 15/2 Huyện uỷ, HĐND, UBND – UBMMTQ huyện Con Cuông tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mở đầu cho nhiệm vụ trồng cây - trồng rừng năm 2024.

Các đại biểu tham dự lễ trồng cầy năm 2024

Trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Con Cuông gắn với thực hiện phong trào “ngày thứ 7 chung tay xây dựng nông thôn mới và vệ sinh môi trường” theo kế hoạch của UBND huyện và đề án trồng cây xanh đô thị, nông thôn. Phong trào trồng cây nhiều năm qua tại huyện Con Cuông không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, tăng cường khả năng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Lãnh đạo huyện trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tết trồng cây năm nay được tổ chức trên tuyến đường Thị Trấn Con Cuông đi Thác Kèm (trồng từ thôn Tân Lập, xã Bồng Khê đến hết bản Trung Chính, xã Yên Khê), đây là tuyến đường mới được huyện Con Cuông đầu tư xây dựng nhằm khai thác phát triển khu du lịch Thác Kèm với 643 cây bằng Lăng tím. Năm nay, cả 13 xã thị trấn trên toàn huyện hưởng ứng trồng được 74.139 cây xanh gồm cây có hoa, cây che bóng, cây ăn quả, cây bản địa hướng tới phát triển không gian xanh, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc để từng bước xây dựng huyện Con Cuông sớm trở thành đô thị sinh thái du lịch.

Tác giả: Tường Vi – Lữ Thân

Nguồn tin: concuong.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP