Nhà đẹp

Có gì trong tòa lâu đài đắt giá nhất thế giới

Tòa lâu đài mang phong cách cổ kính của kiến trúc Pháp thế kỷ XVII, với tiện nghi sang trọng và độc đáo.

Ngoài ra, tại đây còn có 2 phòng nhảy, sân chơi bóng, rạp chiếu phim và bể bơi.

Vào năm 2015, người thừa kế của vương quốc Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman đã chi ra gần 300 triệu USD để mua tòa nhà lâu đài ở Louveciennes, gần Versailles (Pháp). Lâu đài được xây dựng theo phong cách cổ của kiến trúc Pháp thế kỷ XVII.

Cổ kính là vậy, tòa lâu đài được trang bị mọi tiện nghi hiện đại như đài phun nước, hệ thống đèn chiếu sáng và nhiều thứ khác có thể điều khiển từ iPhone.

Với diện tích hơn 230 m2, lâu đài còn có một hầm rượu có sức chứa lên tới 3.000 chai. Các họa tiết được thiết kế cổ kính, gam màu trầm gợi nên vẻ thanh lịch và sang trọng.

Hệ thống cửa và đồ đạc trong nhà đều được mạ vàng với những bích họa phức tạp.

Cánh cửa được mạ vàng cầu kỳ. Nền gạch mang tông màu trắng đen nhã nhặn, đơn giản nhưng vẫn tôn nên vẻ quý phái.

Đáng kinh ngạc nhất có lẽ là phòng thiền dưới nước, với thiết kế buồng thiền ở dưới, và bể cá ở trên.

Sảnh lớn của tòa lâu đài với không gian rộng rãi và tràn ngập ánh sáng.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP