FIFA đã mở một cuộc điều tra kỷ luật đối với Gustavo Cabral của CLB Pachuca khi xuất hiện cáo buộc rằng anh đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Antonio Rudiger của Real Madrid.
"Sau khi xem xét báo cáo trận đấu, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xúc tiến việc xử lý đối với cầu thủ Gustavo Cabral (CF Pachuca) liên quan đến sự cố giữa anh và Antonio Rudiger của Real Madrid trong trận đấu thuộc FIFA Club World Cup diễn ra tại Charlotte vào ngày 22-6" - FIFA ra thông báo về sự việc xảy ra vào cuối trận đấu giữa hai đội trong khuôn khổ FIFA Club World Cup.
Rudiger đã tỏ ra vô cùng tức giận sau cuộc trao đổi lời qua tiếng lại với cầu thủ người Argentina Cabral và đã nói chuyện với trọng tài người Brazil, ông Ramon Abatti Abel. Dù vậy, Cabral phủ nhận việc mình có hành vi phân biệt chủng tộc với trung vệ người Đức.
![]() |
FIFA xác nhận điều tra cáo buộc phân biệt chủng tộc của Cabral đến Rudiger |
Sự cố trên sân đã chứng kiến trọng tài thực hiện cử chỉ không phân biệt chủng tộc được chỉ định bằng cách khoanh tay, cho thấy một cuộc điều tra sẽ được thực hiện. Theo các quy trình chống phân biệt chủng tộc được cập nhật của FIFA năm 2024, cử chỉ khoanh tay là bước đầu tiên trong phản ứng ba giai đoạn có thể có đối với hành vi phân biệt đối xử.
"Trọng tài đã ra dấu hiệu có hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng tôi đã nói cùng một câu đó suốt trận: 'đồ hèn'"- Cabral khẳng định.
Khi được hỏi về sự việc trong buổi họp báo sau trận, HLV Real Madrid, Xabi Alonso nói: "Bóng đá không khoan dung với điều này, và nếu điều đó đã xảy ra thì các biện pháp cần được thực hiện. Antonio đã nói với chúng tôi như vậy và chúng tôi tin anh ấy. Hiện vụ việc đang được điều tra".
Cabral, 39 tuổi, đã lên tiếng sau trận và cho biết lời nói của anh đã bị Rudiger hiểu sai. Cầu thủ người Argentina nói rằng anh đã gọi hậu vệ của Real Madrid là đồ hèn, bằng một cụm từ tiếng Tây Ban Nha có cách phát âm gần giống với một từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc.
Ở bảng H, Real Madrid sẽ có trận đấu lượt cuối với RB Salzburg vào ngày 27-6.
Tác giả: Quốc An
Ảnh: Marca
Nguồn tin: Báo Người Lao Động