Giáo dục

Chân dung thủ khoa các khối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Năm nay có 3 thí sinh cùng đạt thủ khoa tổ hợp A00 với 29,35 điểm. Thủ khoa A1 được 29,8 điểm, C00 được 29,5 điểm, B00 được 29,80 điểm...

Vũ Hoàng Lương Huy trong lễ ra trường hồi tháng 6-2023 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cậu học trò mê xếp hạc giấy ở TP.HCM: Thủ khoa khối A1

Vũ Hoàng Lương Huy, học sinh lớp 12A3 hệ thống Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông, TP.HCM, trở thành thủ khoa khối A1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với tổng điểm 29,8 điểm.

Trong niềm vui, Lương Huy cho biết em rất bất ngờ khi biết mình trở thành thủ khoa kỳ thi khối A1 trên toàn quốc năm nay với điểm toán: 9,8, vật lý: 10, tiếng Anh: 10. "Khi bộ công bố đáp án, tự chấm điểm ba môn, em cũng chấm được 29,8 điểm. Nhưng em vẫn không tin được khi mình trở thành thủ khoa của khối thi này, quá bất ngờ".

Để có thành tích đó, Lương Huy cho biết em đã học rất kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, tự đặt ra lịch học tập cho mình và "nhận được sự hỗ trợ hết mình của thầy cô, ban giám hiệu nhà trường".

Lương Huy xác định kiến thức trong sách giáo khoa phải nắm kỹ, nên em tự lên lịch học tập cho mình. Huy chia thời gian học các môn học theo thứ tự ưu tiên. Các môn tổ hợp em dành nhiều thời gian hơn những môn khác.

"Em học nội trú ở trường, kiến thức của em đến từ sách giáo khoa và những bài dạy của thầy cô trên lớp. Em học đến đâu sẽ cố gắng nắm chắc đến đó, làm bài cẩn thận và giữ kỷ luật học tập theo yêu cầu bản thân đưa ra cũng như yêu cầu từ nhà trường".

Huy cho biết đến lúc đi thi, em cũng giữ tinh thần như vậy nên em vẫn nhớ rõ bài làm của mình và tự chấm điểm được cho mình khi có đáp án.

Lương Huy còn có thành tích tiếng Anh đáng nể với IELTS đạt 7.5, trong đó điểm nói đạt 9.0. 12 năm liền em đều là học sinh giỏi. Trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Huy đạt 1.074 điểm.

"Em thích học tiếng Anh và mê xếp giấy origami. Những khi học mệt, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và xếp hạc giấy", Huy tâm sự.

Thủ khoa khối A00: Ôn thi theo chiến thuật

Em Nguyễn Mạnh Thắng, thủ khoa khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: NVCC

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cả nước có 3 thủ khoa khối A00, gồm thí sinh đến từ TP.HCM (số báo danh 02041xxx), Hưng Yên (22013xxx) và Bắc Giang (18019xxx) cùng đạt 29,35 điểm.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, thí sinh tỉnh này đạt thủ khoa là em Nguyễn Mạnh Thắng, học sinh chuyên hóa Trường THPT chuyên Bắc Giang, với 9,6 điểm môn toán, 9,75 điểm môn lý và 10 điểm môn hóa.

Nguyễn Mạnh Thắng cho biết em rất bất ngờ dù bản thân dự tính đạt điểm thi cao. Trước mắt, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, tìm hiểu thêm về ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Em muốn trở thành kỹ sư lập trình máy tính, viết phần mềm điện thoại. Qua nói chuyện với anh chị đi trước, em biết đây là ngành tiềm năng, ứng dụng nhiều trong cuộc sống nên cố gắng phấn đấu", Thắng bày tỏ.

Nói về chiến thuật ôn luyện, Thắng cho biết em thường dành thời gian học thêm môn toán vì đây là môn học cơ bản, có nhiều dạng bài, kiến thức rộng. Hằng ngày em dành buổi sáng học trên lớp, chiều luyện đề các môn học và dành cả buổi tối cho môn toán.

"Đây là thói quen em duy trì từ lớp 10. Buổi tối sau 8h là thời gian yên tĩnh, rất thích hợp cho học toán vì đây là môn học đòi hỏi logic và sự tập trung cao độ", Thắng nói.

Bên cạnh đó, em cũng lên Facebook tìm khóa học online để mở rộng kiến thức. Tuy vậy, cậu học trò này cũng gặp nhiều lúc áp lực như thi thử không đạt điểm như mong muốn. Để xả stress, em đi đá bóng hoặc xem anime.

Cô Nguyễn Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp Thắng, cho biết em là học sinh xuất sắc, thông minh, tư duy logic và sáng tạo trong việc học. Song em vẫn còn điểm yếu như hay trình bày vấn đề vắn tắt theo mạch tư duy nên thường bị trừ điểm trình bày.

Do đó, các thầy cô vẫn nhắc nhở em hoàn thiện bản thân, không chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 mà cả quãng đường học đại học và đi làm sau này.

Thủ khoa khối C00: Tiếc nuối bài thi lịch sử

Nguyễn Viết Khôi Nguyên chính thức trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc với tổng điểm 29,5 - Ảnh: NVCC

Nguyễn Viết Khôi Nguyên, cựu học sinh lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh), là thủ khoa khối C00 toàn quốc với tổng điểm 29,5 (địa lý 10, ngữ văn 9,75, lịch sử 9,75).

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online trưa 18-7, Khôi Nguyên nói khi nhìn vào điểm của thủ khoa khối C00 kỳ thi năm ngoái, em không nghĩ mình sẽ là thủ khoa năm nay.

"Em cảm thấy rất vui và bất ngờ khi biết mình là thủ khoa khối C00 toàn quốc. Đặc biệt bất ngờ khi biết bản thân đạt 9,75 điểm ngữ văn, bởi đề thi văn năm nay phần nghị luận văn học vào truyện ngắn, đây không phải là thế mạnh của em, thế mạnh của em là thể loại bút ký.

Trong 3 môn, em tiếc nuối nhất là bài thi lịch sử vì đã làm sai một câu về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không", Khôi Nguyên kể.

Chia sẻ bí quyết học tập, Khôi Nguyên cho biết khi học, quan trọng nhất vẫn phải nắm vững kiến thức cơ bản. Với những câu hỏi vận dụng hoặc vận dụng cao hoặc những câu làm sai Khôi Nguyên sẽ dùng một quyển vở để ghi lại.

Với môn lịch sử và địa lý, Khôi Nguyên không đi học thêm, chỉ học trực tuyến.

"Nguyên tắc của em chỉ được làm sai câu hỏi một lần, lần sau quay lại không được phép làm sai nữa. Mọi người thường thấy 3 môn văn sử địa kiến thức rất nhiều, tuy nhiên khi học nghiêm túc ngay từ đầu thì bản thân em thấy lượng kiến thức không quá nhiều, tương đương môn toán và tiếng Anh", Khôi Nguyên chia sẻ.

Khôi Nguyên bật mí, nguyện vọng 1 của em sẽ đặt vào ngành luật kinh tế, Trường đại học Luật Hà Nội, đây là mục tiêu của em từ năm học cấp 2.

Cô Nguyễn Thị Bích Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, nói Khôi Nguyên là học sinh đầu tiên mang danh hiệu thủ khoa toàn quốc về cho nhà trường, và kết quả này rất xứng đáng với công sức của Khôi Nguyên.

Thủ khoa khối D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: "Cần cù bù thông minh"

Nữ sinh Phạm Thị Vân Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) là thủ khoa khối D01 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: NVCC

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, thí sinh Phạm Thị Vân Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01 khi đạt số điểm 28,9 (toán 9,5; tiếng Anh 9,8 và văn 9,6).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Vân Anh nói em hồi hộp cả đêm trước ngày công bố điểm thi. Với kết quả đạt được, em sẽ đăng ký vào Trường đại học Ngoại thương.

Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, Vân Anh được rèn luyện ý thức học tập từ nhỏ. "Em tự nhận thấy mình học không giỏi, tiếp thu nhanh như các bạn nên luôn cố gắng hết sức mình với tâm niệm cần cù bù thông minh, nắm chắc kiến thức học được", Vân Anh chia sẻ.

Nữ sinh này cho biết từng có khoảng thời gian chỉ tập trung vào những môn học chính nên điểm học tập ở một số môn khác không được cao, sau đó đã điều chỉnh việc học tập bằng cách vẫn dành thời gian cho các môn thi tốt nghiệp và chú ý nghe giảng các môn phụ.

Chia sẻ về tân thủ khoa, thầy Tống Công Thương - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - nói: "Vân Anh là học sinh ngoan, giỏi toàn diện. Biết tin em là thủ khoa, chúng tôi rất vui, chúc em ấy sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong quá trình học tập thời gian tới".

Thủ khoa khối B00 (29,80): Cú "nhảy" từ khối A qua B

Thủ khoa Mai Duy Anh Quân chụp ảnh cùng bố mẹ - Ảnh do gia đình cung cấp

Sáng 18-7, thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vui mừng khi biết em Mai Duy Anh Quân, học sinh của nhà trường, đỗ thủ khoa toàn quốc khối B00 đạt 29,80 điểm (toán 9,8 điểm, hóa 10 điểm, sinh 10 điểm).

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê chiêm trũng huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bố mẹ đều là giáo viên, Anh Quân ham học từ nhỏ và mê khối A (toán, lý, hóa). Nhưng vì yêu nghề bác sĩ, sang năm học lớp 11, em quyết định chuyển sang học khối B00.

Ông Mai Duy Ngân - bố của Mai Duy Anh Quân - cho biết em ham học, chịu khó từ nhỏ, ít khi bố mẹ phải nhắc nhở học bài. Trong suốt những năm học phổ thông, Anh Quân học chắc cả khối A và khối B. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 khối A em cũng đạt 28,05 điểm.

"Đỗ vào Trường đại học Y Hà Nội để học nghề bác sĩ là mơ ước của em. Để biến ước mơ này thành hiện thực, em còn phải học tập, rèn luyện suốt những năm học đại học. Đạt được kết quả hôm nay, em luôn biết ơn bố mẹ, thầy cô giáo đã luôn đồng hành, động viên, hỗ trợ em trong suốt những năm học phổ thông" - Anh Quân tâm sự.

Thầy Đặng Văn Hùng - hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 2 - chia sẻ suốt ba năm THPT, Anh Quân luôn học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa mà giáo viên truyền thụ trên lớp, làm nhiều dạng bài tập ở các sách tham khảo, nâng cao để tự trau dồi kiến thức cho mình. Đặc biệt em không đi học thêm.

Ngoài là học sinh giỏi, Anh Quân còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn và các hoạt động công tác xã hội ở nhà trường, tại địa phương...

Tác giả: Hà Quân - Tiến Thắng - Nguyên Bảo - Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP