Trong nước

Chân dung tân Chính ủy Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự, đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ tư lệnh 86), thay thế người tiền nhiệm là Trung tướng Hồ Văn Đức.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng sinh năm 1970, quê quán thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ông nhập ngũ tháng 9/1988, là học viên Khóa 23 của Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) và tốt nghiệp vào tháng 9/1993 với quân hàm thiếu úy.

Từ tháng 10/1993 đến tháng 9/1996, ông là học viên Học viện Chính trị - Quân sự (nay là Học viện Chính trị, thuộc Bộ Quốc phòng).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng - tân Chính ủy Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Từ năm 1996 đến tháng 4/2010, ông đảm nhiệm các chức vụ: Khối phó; Giáo viên; Phó Chủ nhiệm Bộ môn tại Học viện KTQS. Cũng trong thời gian này, ông là học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị - Quân sự.

Tháng 5/2010, ông giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn bộ binh chủ lực 316, Quân khu 2 đến tháng 8/2011. Sau đó, ông trở lại Học viện KTQS giữ các chức vụ: Trưởng ban Tổ chức thuộc Phòng Chính trị; Chính trị viên Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc; Chủ nhiệm Chính trị Học viện.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2020, ông đi luân chuyển giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chính ủy Học viện KTQS từ tháng 9/2020.

Tháng 1/2023, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng.

Cũng trong quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng được thăng quân hàm Đại úy vào tháng 11/2001; thăng quân hàm Đại tá vào tháng 6/2016; thăng quân hàm Thiếu tướng vào tháng 8/2022.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng trao huy hiệu Bác Hồ cho các học viên tiêu biểu khóa 53 của Học viện Kỹ thuật Quân sự, trong lễ báo công tại Lăng Bác, tháng 12/2022

Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng được thành lập theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp từ Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không gian mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Tác giả: Nguyễn Minh

Nguồn tin: tienphong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP