Trong tỉnh

Cặp vợ chồng mắc Covid-19 tại Nghệ An có hàng trăm F1, phong tỏa khu 1.200 dân

Số F1 liên quan đến cặp vợ chồng mắc Covid-19 tại Nghệ An lên tới hàng trăm người, khu dân cư hơn 1.200 dân hiện đã được tức tốc phong tỏa.

Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Nghệ An Dương Đình Chỉnh sáng 4/11 xác nhận việc địa phương vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm trong cộng đồng, là một cặp vợ chồng tại huyện Nghĩa Đàn.

Ngành y tế thông tin, vợ chồng ông L.V.C. và bà V.T.D. (cùng 50 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn) trước đó chồng điều trị, vợ chăm tại khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện HNĐK Nghệ An từ ngày 1 - 28/10.

Ngày 3/11, hai vợ chồng cùng được lấy mẫu test nhanh tại địa phương dương tính. Sáng 4/11, kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định kết quả tương tự.

Điều tra dịch tễ từ ngành chức năng, thời gian cặp vợ chồng này sau đợt điều trị tại bệnh viện trở về có rất đông người thân, xóm giềng đến nhà thăm hỏi. Điều này dấn đến lượng F1 lớn, thời điểm hiện tại đã xác định được 112 trường hợp.

Xóm Minh Lâm, nơi sinh sống của 2 ca bệnh với 310 hộ, 1.202 dân hiện đã được phong tỏa. Hàng nghìn người trong hôm nay (4/11) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm

F0 trong cộng đồng liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương tại Nghệ An

Trước đó, trao đổi với Gia Đình Việt Nam sáng 30/10, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh đánh giá đợt dịch lần này so với các đợt trước nguy hiểm hơn nhiều lần.

"Đáng lo ngại là hiện tại ngành y tế địa phương đã xác định có ít nhất 11 ổ dịch không liên quan đến nhau và đã mất dấu F0" - ông Chỉnh lo lắng.

Thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An ghi nhận 2.528 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 761, Yên Thành: 248, Diễn Châu: 222, Quỳnh Lưu: 210, Cửa Lò: 161, Con Cuông: 134, Nghi Lộc: 119, Nam Đàn: 96, Hưng Nguyên: 91, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 73, Đô Lương: 54, Tân Kỳ: 45, Tương Dương: 44, Nghĩa Đàn: 41, Anh Sơn: 36, Thanh Chương: 33, Hoàng Mai: 28, Quỳ Hợp: 28, Thái Hòa: 14, Quỳ Châu: 13

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP